Động đất rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, ít nhất 1.400 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn khác người bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria ngày 6/2.
Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được triển khai.
Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được triển khai.

Theo Reuters, trận động đất xảy ra vào 4h17 (giờ địa phương, 1h17 GMT) sáng 6/2.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có cường độ 7,8 độ richter, với tâm chấn ở độ sâu 17,9 km tại Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan Ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) ghi nhận, trận động đất có độ lớn 7,4 richter. Rung lắc do động đất được cảm nhận ở cả đảo Síp và Lebanon.

Hàng loạt các dư chấn cũng đã được ghi nhận ngay sau đó, trong đó có một trận động đất có cường độ lên tới 7,7 độ richter được ghi nhận vào chiều cùng ngày.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, tính đến chiều cùng ngày, 912 người đã thiệt mạng, 5.383 người khác đã bị thương và 2.818 tòa nhà đã bị san phẳng.

Thông tin từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ông Erdogan đã điện đàm với thống đốc của 8 tỉnh bị ảnh hưởng để thu thập thông tin về tình hình và các nỗ lực cứu hộ.

Ông Erdogan cho biết chưa thể dự báo con số tử vong là bao nhiêu trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được tiếp tục tiến hành.

Trong khi đó, tại Syria, một quan chức y tế của chính phủ cho biết, ít nhất 326 người thiệt mạng và 1.042 người bị thương do thiên tai.

Còn ở khu vực phía tây bắc Syria hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát, lực lượng cứu hộ cho hay, có 221 đã thiệt mạng.

Văn phòng Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho hay, ông al-Assad đã tiến hành một cuộc họp nội các khẩn cấp để xem xét thiệt hại do động đất và thảo luận về các bước tiếp theo.

Trong bối cảnh con số nạn nhân thiệt mạng và tử vong trong thảm họa này đang không ngừng tăng lên, Liên minh châu Âu, Nga, Đức, Pháp... đã đưa ra tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan viết trên Twitter rằng Mỹ “quan tâm sâu sắc” về trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện.

Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999, khi một trận động đất có cường độ tương tự đã tàn phá nhiều khu dân cư, giết chết hơn 17.000 người.

Gần nhất là trận động đất có độ lớn 7 độ richter tại vùng biển Aegea xảy ra vào tháng 10/2022, khiến 114 người thiệt mạng và trên 1.000 người bị thương.

Đọc thêm