Đồng Nai đầu tư 18.000 tỷ đồng phát triển Khu du lịch nghỉ dưỡng núi Chứa Chan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -   UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển du lịch núi Chứa Chan đến năm 2030, với tổng mức đầu tư lên đến 18.000 tỷ đồng. Dự án này hứa hẹn biến khu vực núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc) thành tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu Đông Nam Bộ, đồng thời góp phần khai thác tiềm năng kinh tế du lịch của tỉnh.

Quy hoạch khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng

Theo quyết định, quy hoạch điều chỉnh bao phủ 1.749,86 ha, trải dài trên 4 xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Hiệp, Suối Cát và thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc. Trong đó, diện tích dành riêng để lập quy hoạch phát triển du lịch là 250 ha, chia thành hai khu vực chính: Khu vực bảo vệ 1 (18,5 ha) gồm chùa Bửu Quang, chùa Lâm Sơn, chùa Linh Sơn, nhà nghỉ toàn quyền Pháp, vườn trà Bảo Đại và mật khu Hầm Hinh; Khu vực bảo vệ 2 (231,5 ha) tập trung vào du lịch sinh thái với các điểm đến như cây đa 3 gốc, hang rắn, hang én và các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Núi Chứa Chan thuộc Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai

Núi Chứa Chan thuộc Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan sẽ bao gồm quảng trường lễ hội, khu dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí (xe trượt dốc, đu dây, leo núi mạo hiểm, tàu lượn siêu tốc…) cùng với các khu chăm sóc sức khỏe, tập thiền, yoga dành cho du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Hiện tại, núi Chứa Chan đã có một tuyến cáp treo từ chân núi lên chùa Bửu Quang. Trong giai đoạn tới, Đồng Nai sẽ đầu tư thêm 3 tuyến cáp treo mới từ khu vực chân núi phía Đông Nam lên đỉnh núi (gần nhà nghỉ toàn quyền Pháp và vườn trà Bảo Đại). Một tuyến cáp treo nội bộ cũng sẽ được xây dựng để kết nối các điểm du lịch trên đỉnh núi. Bên cạnh đó, 4 tuyến đường sắt leo núi sẽ được xây dựng để hỗ trợ việc di chuyển, giúp khách du lịch dễ dàng tiếp cận các khu vực quan trọng.

Điểm đến tiềm năng của du lịch Đông Nam Bộ

Tổng kinh phí cho dự án lên đến 18.250 tỷ đồng, được phân bổ vào 5 nhóm đầu tư chính, bao gồm 30 tỷ đồng dành cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhóm 1); 18.000 tỷ đồng đầu tư vào khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng (nhóm 2); 150 tỷ đồng cho bảo tồn công trình di tích (nhóm 3); 50 tỷ đồng tập trung vào bảo vệ cảnh quan môi trường (nhóm 4); và 20 tỷ đồng dùng để đào tạo nhân lực, thông tin và quảng bá du lịch (nhóm 5).

Nguồn vốn triển khai dự án bao gồm ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân. Dự án được thực hiện theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2025 - 2027 triển khai các nhóm dự án số 1, 2, 3, đồng thời thực hiện một phần nhóm 4 và nhóm 5; giai đoạn 2027 - 2030 tiếp tục hoàn thiện các nhóm dự án 2, 3, 4, 5, tập trung phát triển hạ tầng và các dịch vụ du lịch.

Núi Chứa Chan (hay còn gọi là núi Gia Lào) cao 837m, được coi là “nóc nhà của Đồng Nai”, chỉ đứng sau núi Bà Đen (Tây Ninh) trong khu vực Đông Nam Bộ. Năm 2012, nơi đây đã được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm.

Bên cạnh giá trị du lịch tâm linh và sinh thái, núi Chứa Chan cũng được ghi nhận với hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp. Vào ngày 31/10/2024, một đĩa mây khổng lồ đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi, tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ thu hút sự quan tâm của nhiều du khách và nhiếp ảnh gia.

Đọc thêm