Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo cắt giảm các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Theo Thủ tướng, đất đã có quy hoạch chi tiết 1/500 thì người dân có quyền xây dựng, bởi mọi chỉ tiêu về chiều cao, mật độ xây dựng, khoảng cách giữa các công trình, cây xanh… đã được xác định. Chính quyền cấp xã, phường chỉ cần kiểm tra việc xây dựng có đúng quy hoạch hay không, thay vì yêu cầu người dân xin phép.
Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký Công điện số 78/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, cắt giảm 361 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, 447 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng, nhằm tiết kiệm ít nhất 30% thời gian giải quyết, 30% chi phí tuân thủ, 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025. Thủ tướng yêu cầu tập trung mạnh mẽ cải cách thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ.
|
Đồng Nai sẽ nghiên cứu áp dụng thí điểm miễn giấy phép xây dựng tại thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh |
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Khương Nguyễn Đức Chương đánh giá chủ trương miễn cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại các khu vực đã có quy hoạch 1/500 là hợp lý, phù hợp với thực tiễn và xu hướng cải cách thủ tục hành chính.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, trước mắt, tỉnh sẽ nghiên cứu áp dụng thí điểm miễn giấy phép xây dựng tại thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 như các khu đô thị, khu tái định cư để xem xét áp dụng miễn giấy phép xây dựng, giúp người dân chỉ cần thực hiện đúng quy hoạch đã phê duyệt.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét thêm các khu vực có đủ điều kiện để thực hiện miễn giấy phép xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết 1/500 và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước” ông Hà cho biết.