Đồng Nai: Phát hiện khối sỏi thận “giống củ gừng lớn với nhiều nhánh”

(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, mới phát hiện ra một trường hợp có khối sỏi thận “khổng lồ”.

Cụ thể, bà P.T.H.O. (58 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán) đến bệnh viện khám thì được phát hiện có khối sỏi to khoảng 8cm trong thận phải. Dù trước đó, tình trạng sức khoẻ của bà O. không có biểu hiện bất thường.

Theo BS CKI Cao Chí Viết - Phó trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, đây là trường hợp có sỏi thận to nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay mà bệnh viện ghi nhận. Khối sỏi lấp đầy cả 3 nhóm đài trong quả thận phải, gây dãn thận, ứ nước độ 3.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất phát hiện trường hợp có khối sỏi to khoảng 8cm trong thận phải.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất phát hiện trường hợp có khối sỏi to khoảng 8cm trong thận phải.

Do khối sỏi rất to và có hình dạng giống củ gừng lớn với nhiều nhánh nên bệnh viện đã nhờ sự hỗ trợ của PGS-TS-BS Thái Minh Sâm, Trưởng khoa Tiết niệu (Bệnh viện Chợ Rẫy) để thực hiện ca phẫu thuật trong gần 3 giờ đồng hồ.

Qua trường hợp trên, BS Viết khuyến cáo, người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng/lần để biết được tình trạng sức khỏe của mình và phát hiện sớm bệnh, nếu có.

Đồng thời, để đề phòng sỏi thận, người dân cần uống đủ từ 2-2,5 lít nước lọc mỗi ngày. Khi phát hiện có các triệu chứng như đau vùng hông lưng, đi tiểu buốt, tiểu rát, tiểu có máu người bệnh cần đi khám bệnh, siêu âm để điều trị kịp thời.

Được biết, đến sáng 28/9, sức khỏe bệnh nhân ổn định, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, chức năng thận phải của bệnh nhân bị suy giảm nhiều.

Đọc thêm