Đồng Nai tuyên dương 5 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 11/11, tại Ngày hội tỉnh nguyện tỉnh Đồng Nai năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện.

Tham dự có bà Lê Thị Hòa Thuận Trưởng ban Ban Phong trào và Tôn giáo - Dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bà Đỗ Thị Phước Thiện – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ông Nguyễn Hiếu Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan cùng tham dự.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hiếu Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong những năm qua, phong trào tình nguyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như chương trình chiến dịch tình nguyện phát triển cả về chiều sâu lẫn bề rộng; có sự điều chỉnh, cập nhật nội dung hoạt động, đa dạng cách thức tổ chức như triển khai các đội hình chuyên nghiệp, các hoạt động theo chiến dịch, mở rộng địa bàn hoạt động. Các hoạt động tình nguyện không chỉ thu hút rất nhiều các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Nai tham gia mà còn thu hút cả du học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ông Nguyễn Hiếu Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Hiếu Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

“Các hoạt động tình nguyện đã để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm như trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, hình ảnh của lực lượng tuyến đầu, của các bạn trẻ rất rõ nét... Qua các hoạt động đã có nhiều sản phẩm tình nguyện mang tính chuyên môn sâu ra đời. Đó là những cây cầu, tuyến đường, căn nhà, những sân chơi cho thanh thiếu nhi, các hoạt động an sinh xã hội,… được các thế hệ tình nguyện viên tiếp nối nhau cùng thực hiện đã góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, lâu dài tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ việc tham gia các hoạt động tình nguyện, các bạn tình nguyện viên đã dần trưởng thành trong suy nghĩ và hành động”, ông Nguyễn Hiếu Trung nhấn mạnh.

Các đại diện các sở, ngành tham dự Ngày hội.

Các đại diện các sở, ngành tham dự Ngày hội.

Nhằm ghi nhận và những kết quả đạt được của các cấp Đoàn và đoàn viên, thanh niên, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc đóng góp, cống hiến của đoàn viên thanh niên cho hoạt động Đoàn - Hội - Đội cũng như sự phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng quà cho các em học sinh hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng quà cho các em học sinh hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng 40 phần quà cho các em học sinh, 15 phần quà cho các gia đình chính sách, 30 phần quà cho các bạn tình nguyện viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông và huấn luyện sơ cấp cứu cho người dân tại cộng đồng và tình nguyện viên chữ thập đỏ cấp I. Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức gian hàng 0 đồng và cắt tóc miễn phí cho người dân.

Đọc thêm