Động thái hiếm thấy của ông Kim Jong Un

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức cấp cao của Triều Tiên đã chuẩn bị hàng viện trợ gửi 800 gia đình có người mắc dịch bệnh đường ruột mà chưa xác định được nguyên nhân, truyền thông quốc gia Triều Tiên đưa tin hôm 17/6.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị thuốc để gửi đến Haeju ngày 16/6. Ảnh: KCNA.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị thuốc để gửi đến Haeju ngày 16/6. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên cho biết, nước này đang phải đối phó với “dịch bệnh đường ruột cấp tính”, cùng đợt bùng phát COVID-19 kéo dài nhiều tuần qua. Thông báo không cho biết cụ thể là bệnh gì, chỉ nói có liên quan đến đường tiêu hóa.

Theo KCNA, “Các quan chức… đã chuẩn bị thuốc, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cần cho điều trị dịch bệnh và ổn định cuộc sống cho người dân ở thành phố Haeju và huyện Kangryong (thuộc tỉnh Nam Hwanghae)”.

Ông Kim Jong Un đã kêu gọi các quan chức hoàn thành nghĩa vụ công việc của họ để "xoa dịu nỗi đau của người dân càng sớm càng tốt".

Hôm 16/6, một quan chức thuộc Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan chuyên giải quyết các vấn đề liên Triều cho hay, Seoul đang theo dõi sự bùng phát dịch ở Triều Tiên, nghi là bệnh tả hoặc thương hàn.

Tỉnh Nam Hwanghae là vùng nông nghiệp quan trọng của Triều Tiên và đợt dịch mới làm gia tăng lo ngại về tình trạng thiếu lương thực trong bối cảnh làn sóng COVID-19.

Theo Trung tâm Ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên, kể từ cuối tháng 4, Triều Tiên có tổng cộng hơn 4.502.330 ca sốt, trong đó có 444.480 người phục hồi (chiếm tỷ lệ 98,715%) và ít nhất 57.780 người đang điều trị (1,283%).

Triều Tiên khẳng định hơn 99% số ca sốt đã khỏi bệnh và làn sóng COVID-19 đã có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, đầu tháng này, Tổ chức Y tế thế giới bày tỏ hoài nghi, cho rằng tình hình dịch bệnh ở Triều Tiên đang xấu đi.