Đồng Tháp tạo sự khác biệt trong quy hoạch để “đi tắt, đón đầu”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 27/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các chuyên gia tư vấn Cộng hoà Pháp.
Đồng Tháp tạo sự khác biệt trong quy hoạch để “đi tắt, đón đầu”

Cơ quan lập quy hoạch là Liên danh EAI43. Mục tiêu quan trọng chính là phân bố không gian chiến lược các hoạt động kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia, cấp vùng, tỉnh, liên huyện, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, những khu vực động lực phát triển của tỉnh.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp xác định 3 tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Đó là phát triển dựa trên những ưu thế riêng có, là một đối tác không thể thiếu trong tứ giác diệu kỳ (An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp), phát triển dựa trên cung kinh tế và du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng bằng sông Cửu Long – Phnôm Pênh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: dongthap.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: dongthap.gov.vn)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn với kiến thức, tầm nhìn và kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn sẽ giúp cho Đồng Tháp phát huy được thế mạnh, khơi dậy các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp, tạo ra sự khác biệt cho Đồng Tháp để có thể “đi tắt, đón đầu”.

Theo đó, ông Nghĩa đề nghị trong quá trình lập quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm. Từng sở, ngành và địa phương trên cơ sở xác định tiềm năng, lợi thế của mình, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để sớm hoàn chỉnh Quy hoạch nhằm khơi dậy và phát huy những thế mạnh của tỉnh trong tổng thể khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đọc thêm