Đóng thuế 100.000 đồng cũng không được mua NOXH, Cần Thơ mong gỡ vướng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù việc xây dựng nhà ở xã hội là hướng tới người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc tạo điều kiện mua nhà ở xã hội cho nhóm dân cư là cán bộ công chức, viên chức và người có thu nhập trung bình vẫn là điều rất cần thiết.

Ngày 8/12, tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND TP khóa X, các đại biểu tiếp tục thảo luận các vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của TP; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND TP cũng như chất vấn và trả lời chất vấn.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, hiện nay, nhóm dân cư là cán bộ công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập trung bình vẫn đang là nhóm đối tượng có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Theo ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, việc tạo điều kiện cho người lao động có mức thu nhập trung bình mua nhà ở xã hội là điều cần thiết - Ảnh minh hoạ.

Theo ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, việc tạo điều kiện cho người lao động có mức thu nhập trung bình mua nhà ở xã hội là điều cần thiết - Ảnh minh hoạ.

Thế nhưng, đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập trung bình, việc mua được nhà ở xã hội tại các dự án bất động sản, khu dân cư là điều không thể.

Bởi, theo quy định của pháp luật, người đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội phải thuộc diện không đóng thuế thu nhập cá nhân. “Tôi nghĩ, đã là công chức, viên chức thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên,có những trường hợp chỉ vì đóng thuế thu nhập cá nhân hàng tháng 100.000 đồng, mà dẫn đến không được phê duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội; trong khi đây là những người có thu nhập trung bình và chưa có chỗ ở ổn định. Vậy thử hỏi, với mức lương trung bình thì đến bao giờ nhóm đối tượng này mới mua được nhà ở đô thị”, ông Mai Như Toàn nói.

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ.

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ.

Ngoài ra, ông Mai Như Toàn cũng cho biết, vừa qua Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra 27 chủ đầu tư, cùng 28 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP (có liên quan đến nhà ở xã hội), qua đó phát hiện nhiều bất cập. Điển hình là các chủ đầu tư chỉ mãi tập trung vào các hạng mục có khả năng thu hồi vốn, dẫn đến việc xúc tiến xây dựng nhà ở xã hội diễn ra trì trệ. Từ đó gây khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án; cũng như chậm trễ trong công tác giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người lao động.

Bên cạnh vấn đề trên, tại kỳ họp, nhiều đại biểu đã kiến nghị với Lãnh đạo TP về công tác xử lý rác thải sinh hoạt, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng rác thải thường xuyên bị ùn ứ trên nhiều tuyến đường, trong các con hẻm trên địa bàn TP. Theo các đại biểu, ngoài những biện pháp thiết thực như vận động, nhắc nhở, các cơ quan chính quyền cần kiên quyết xử phạt đối với những hộ dân cố tình vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi. Đồng thời, có biện pháp xử lý đối với những đơn vị trúng thầu không thực hiện nghiêm việc tập kết, thu gom và vận chuyển rác thải.

Đọc thêm