Dự án "bất động", cầu đôi Kỳ Phú lâm nguy

Ông Trương Thanh Khôi, Phó Chủ tịch phường An Phú cho biết: “Tháng 8/2010, tôi có dự họp về quyết định xây cầu mới và từ đó quyết định đã có hiệu lực, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng. Người dân An Phú và các xã vùng đông Tam Kỳ qua lại bằng cây cầu này hàng ngày nên tính mạng đang bị đe dọa”.

Liên tục trong thời gian gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến đường Tam Kỳ đi biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam phản ánh về tình hình của cầu đôi Kỳ Phú (nằm trên địa bàn phường An Phú, TP.Tam Kỳ) xuống cấp trầm trọng, có lúc đi trên cầu nghe rung bần bật…

Ngày 10/7, phóng viên PLVN Online có mặt tại cầu đôi Kỳ Phú . Ông Nguyễn T. P. (65 tuổi, trú khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) cho biết: “Cầu đôi Kỳ Phú được xây dựng vào năm 1962. Nhưng thời gian gần đây, mặt cầu võng xuống, có nơi đến 15 -20cm, có thể sập bất cứ lúc nào.

Để khắc phục sự cố trên, đơn vị chức năng đã nhiều lần tiến hành sửa chữa, tu bổ mặt cầu, gia cố bọc chân trụ cầu, nhưng xem ra giải pháp tạm thời này không ngăn được sự xuống cấp của cây cầu và nó càng ngày càng phải oằn lưng gánh chịu những đợt xe tải. Càng gia cố “trụ” thì nạn khai thác cát trái phép đã xâm thực vào sát chân cầu, tạo nên dòng chảy xiết gây cho trụ ngày càng yếu đi”.

kyphu2
Cầu Kỳ Phú đang xuống cấp trầm trọng và đe dọa tính mạng người dân qua lại.

Những tấm lưới sắt bê 40 bao quanh trụ cầu nhằm chống đỡ tạm thời đã bị rò rỉ, lưới B40 đã “rách nát” rớt đá ra ngoài, những con nước lớn hay mùa mưa lũ về không biết cầu có còn chịu nổi hay không?.

“Vài năm gần đây, cầu đã gắn biển cấm “các loại xe cơ giới” để tránh sự rủi ro. Tuy nhiên, không ít tài xế vẫn coi thường “biển cấm”, vô tư chạy qua, chạy lại. Một mối lo lớn hơn từ phía cây cầu là, dù cầu vẫn thường xuyên được gia cố, sửa chữa, nhưng nguy cơ bị sập là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi nghe nói UBND tỉnh Quảng Nam đã đầu tư xây dựng cầu mới rồi mà cả năm nay có thấy gì đâu. Nhân dân chúng tôi mong sao cầu cũ sớm được thay thế để dân mới yên tâm”, ông P. bôc bạch.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 9/8/2010, ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 2493/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu đôi Kỳ Phú 1 và cầu Kỳ Phú 2, tại TP.Tam Kỳ, với tổng mức đầu tư hơn 257 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Dự án sẽ được triển khai trong năm 2010 ở các hạng mục: hệ thống thoát nước, 2 cầu và đường dẫn hai đầu cầu, có bề rộng nền đường 27m, tổng chiều dài tuyến 1800 m cùng các hạng mục liên quan khác. 

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì cho đến nay cầu đôi Kỳ Phú này vẫn không được triển khai xây dựng, người dân thì ngày ngày lưu thông trên cầu như đi “trên dây”.

Ông Trương Thanh Khôi, Phó Chủ tịch phường An Phú cho biết: “Thời gian qua cầu xuống cấp, để đảm bảo an toàn cho người lưu thông, chính quyền địa phương đã dùng ba-ri-e cấm xe ô tô và xe có trọng tải lớn qua lại, nhưng rào chắn này thường xuyên bị phá, tháo dỡ.

Lợi dụng lúc trời tối, nhiều xe tải chở cát sạn, gỗ... ngang nhiên tháo ba-ri-e để qua cầu. Cử tri đã năm lần bày lượt phản ảnh sự xuống cấp của cây cầu và liên tục gửi đơn kêu cứu. Tháng 8/2010, tôi có dự họp về quyết định xây cầu mới và từ đó quyết định đã có hiệu lực, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng. Hiện người dân An Phú và các xã vùng đông Tam Kỳ đang qua lại bằng cây cầu này hàng ngày nên tính mạng đang bị đe dọa”.

Thông qua PLVN Online, người dân địa phương mong muốn sớm có cầu mới để thay thế cây cầu cũ này.

Trương Gia Hân

Đọc thêm