Dự án hàng chục triệu "đô" TP. Vinh vẫn "đắp chiếu"

Dự án với tổng mức đầu tư lớn, được xem là phù hợp với xu thế, xứng tầm phát triển của khu vưc Bắc Miền Trung. Theo kế hoạch dự án hoàn thành vào năm 2011, nhưng đến nay vẫn “đắp chiếu”.

Dự án với tổng mức đầu tư lớn, được xem là phù hợp với xu thế, xứng tầm phát triển của khu vưc Bắc Miền Trung. Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào năm 2011, nhưng đến nay vẫn “đắp chiếu”.

“Nhà tạm” và dự án hơn 80 triệu  USD

Nằm giữa trung tâm thành phố, dự án công viên phần mềm TP Vinh có mức đầu tư trên 83,8 triệu USD thuộc phường Hà Huy tập, TP Vinh tọa lạc diện tích 5,1 ha có chiều dài gần 1km bám dọc Đại lộ 3-2. Dự án thiết kế hiện đại có nhiều chức năng và được xem là điểm nhấn của TP Vinh. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2011, nhưng đến nay việc triển khai dự án diễn ra chậm chạp, im ắng đến lạ thường.

rthrh
Dự án triệu USD bỏ hoang. Ảnh minh họa.

Hiện tại, không hiểu bằng cách nào đó và căn cứ vào đâu chủ đầu tư “xin được phép” dựng “nhà tạm” với diện tích gần 200 m2 trên  khu đất của dự án. Việc được phép xây nhà tạm đã không đúng hạng mục công trình được phê duyệt.

Điều đáng chú ý là chỉ một phần diện tích “nhà tạm” này được dùng vào lĩnh vực công nghệ thông tin, còn lại được dùng vào lĩnh vực khác. Ngoài diện tích ngôi nhà tạm nêu trên, qua quan sát chúng tôi chỉ thấy phần đất còn lại là khu đất trống và chưa có bất cứ biểu hiện nào chuẩn bị xây dựng.

Chính việc cho phép xây dựng “nhà tạm” trên khu vực đất của một dự án phải chăng cơ quan chức năng quá “ưu ái” cho chủ đầu tư. Dư luận người dân cho rằng, việc “nhà tạm” được xây dựng để làm văn phòng nằm trong khu đất nói trên đã làm mất mỹ quan thành phố, trái với xu hướng phát triển của địa phương, trái với kỳ vọng của chính quyền và người dân tỉnh Nghệ An.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tâp, ông Trần Quang Lâm  cho biết: “Người dân mong con em mình học hành xong phần nào sẽ có công ăn việc ở dự án công viên phần mềm nên đến hỏi chúng tôi bao giờ xong. Nhưng thú thật làm sao tôi có thể trả lời được, không hiểu được giao đất đã lâu mà tại sao dụ án này vẫn chỉ là khu đất trống”.

Không có đối tác đầu tư?

Với chính sách thu hút đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An cũng như các ngành chức năng của tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lơi một cách nhanh chóng cho các dự án đầu tư trong tỉnh. Chính vì lẽ đó, dự án Công viên phần mềm Tp Vinh hầu như được tạo điều kiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để thực hiên dự án. Các bước ban đầu tiển khai dự án đã được hoàn chỉnh, không vướng mắc khâu đền bù giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Tý, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Nghệ An cho biết: “Dự án công viên phần mềm TP Vinh  đã hoàn thành việc cấp  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Một nghịch lý tại TP Vinh là có một số dự án khác dù chưa được giao đất đã tiến hành xây dựng, trong khi dự án này đã đủ thủ tục  pháp lý nhưng không triển khai. Chính những điều nêu trên, dư luận đặt câu hỏi liệu chủ đầu tư đã thật sự chú trọng đầu tư hay thiếu năng lực đầu tư dự án công viên phần mềm tại TP Vinh?

Và phải chăng theo thông tin ban đầu do chủ đầu tư cung cấp cho báo giới thì dự án này có nhiều giai đoạn và nhiều đối tác tham gia. Vậy liệu đến nay có nguyên nhân không có đối tác tham gia nên triển khai chậm dự án?.

Thực tế, tại TP Vinh từ trước đến nay đã có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra về các dự án vi phạm, nhưng xem ra biện pháp xử lý  chưa kiên quyết. Ngay dự án Công viên phần mềm TP-Vinh chậm được triển khai khiến dư luận cho rằng trên địa bàn tỉnh Nghệ An các dự án được cấp phép ồ ạt nhưng triển khai lại èo uột.        

UBND tỉnh Nghệ An cần có kiểm tra chặt chẽ  các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và dự án công viên phần mềm nói riêng về về những vi phạm để có hứớng xử lý kịp thời, đúng luật.

Đức Long                                                                                              
                                                                  

Đọc thêm