Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện: Đáp ứng nhiều vấn đề ưu tiên của Việt Nam

(PLO) - Hôm qua (6/11), Bộ Tư pháp và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) do USAID hỗ trợ thực hiện tại Việt Nam. 
Từ phải qua: Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hữu Huyên tại Hội nghị
Từ phải qua: Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hữu Huyên tại Hội nghị

Các đại biểu đã cùng nhau giới thiệu những thành tựu nổi bật và chia sẻ những bài học kinh nghiệm sau 5 năm hợp tác kỹ thuật toàn diện, nhìn nhận các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, năm 2014 Dự án GIG được phê duyệt và triển khai thực hiện trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam mới thông qua Hiến pháp năm 2013 với nhiều quy định mới và các cơ quan của Việt Nam nỗ lực xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách tư pháp để thi hành Hiến pháp 2013 và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó có tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Thay mặt các cơ quan, tổ chức tham gia thụ hưởng Dự án GIG, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác Hoa Kỳ vì những sự hỗ trợ, hợp tác trong thực hiện Dự án GIG. Đồng thời, đánh giá Dự án GIG đã bám sát các mục tiêu đề ra để cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật với nhiều hình thức khác nhau cho các cơ quan Việt Nam.

Công tác quản lý Dự án dựa theo các nguyên tắc quản lý hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ, thiện chí giữa các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện Dự án của Việt Nam và Hoa Kỳ, đáp ứng được các vấn đề quan tâm, ưu tiên của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong quá trình thực thi các nhiệm vụ được giao phục vụ yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã trải qua những bước phát triển kinh tế để trở thành nước có trung bình thấp, thu nhập đầu người tăng từ 100 USD  lên 200 USD năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm. Ông cho hay, trong hơn 5 năm qua, Dự án GIG đã hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng 25 luật và 50 quy định dựa trên bằng chứng và các thực hành tốt nhất.

USAID cũng hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế thông qua tinh giản các quy định về hoạt động kinh doanh và củng cố sự phối hợp giữa các bộ, hỗ trợ Việt Nam cải thiện xếp hạng trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới từ thứ hạng 91 lên 69 trong 3 năm qua…

Mặc dù hoạt động của Dự án đã kết thúc, song theo thông tin của Đại sứ, sự hỗ trợ và hợp tác của USAID với Việt Nam thời gian tới vẫn tiếp tục. Cụ thể là USAID sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện 2 dự án là kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ tạo thuận lợi thương mại với chi phí khoảng 22 triệu USD.

Đọc thêm