Du khách ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/4, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 22/4 đến 29/4, Lý Sơn đã đón 16 nghìn lượt du khách tham quan. Dự kiến ngày 30/4 và 1/5 thì lượt du khách ra đảo Lý Sơn sẽ tăng cao.
Rất đông du khách ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4 và 1/5.
Rất đông du khách ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ghi nhận của PLVN, cùng ngày, tại cảng Sa Kỳ có đông hành khách đến các quầy để mua vé và làm thủ tục, sau đó mọi người xếp hàng dài để lên tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn tham quan, du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Lượng khách du lịch ra tham quan đảo Lý Sơn trong những ngày qua đang tăng cao.

Lượng khách du lịch ra tham quan đảo Lý Sơn trong những ngày qua đang tăng cao.

Tại đảo Lý Sơn, nhiều du khách đã đến tham quan các địa điểm như Núi Thới Lới, Cổng Tò Vò, Hang Câu và đảo Bé Lý Sơn… và các cửa nhà nghỉ, homestay, khách sạn trên đảo Lý Sơn vẫn đảm ứng được nhu cầu du khách khi ra tham quan lưu trú.

Anh Võ Thiện Hảo, khách du lịch từ TP Hồ Chí Minh cho hay, đây lần đầu tiên anh ra thăm đảo Lý Sơn và thấy người dân nơi đây cũng rất thân thiện, đặc biệt là cảnh quan nơi đây cũng rất đẹp.

Du khách chụp hình lưu niệm tại tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Du khách chụp hình lưu niệm tại tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Theo UBND huyện Lý Sơn, năm ngoái, tổng lượt khách ra tham quan đảo đạt 170.000 lượt, trong đó gần 2.000 lượt khách quốc tế. Những năm gần đây, lượng khách du lịch ra tham quan đảo ngày càng tăng nên số cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú cũng được đầu tư, nâng cấp.

Hiện, đảo Lý Sơn có 130 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 khách sạn, 47 nhà nghỉ và 55 homestay. Từ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đến nay, lượng khách đến Lý Sơn ngày một tăng cao. Ngày thường Lý Sơn đón từ 300 đến 400 khách/ngày, đến nay lượng khách tăng 600 - 700 khách/ngày. Cao điểm ngày 22/4 vừa qua, lượng khách tăng cao đạt gần 1.000 khách/ngày.

Du khách tại cảng Sa Kỳ lên tàu chuẩn bị ra đảo Lý Sơn.

Du khách tại cảng Sa Kỳ lên tàu chuẩn bị ra đảo Lý Sơn.

Bà Phạm Thị Hương khẳng định, địa phương xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy vậy, việc phát triển phải gắn với quy hoạch không gian chung hướng tới Trung tâm du lịch biển đảo theo đúng tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đọc thêm