Dự kiến 1.200 đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

(PLVN) - Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (LHQ) 2025 diễn ra từ ngày 6-8/5 tại TP HCM dự kiến đón khoảng 10.000 người tham dự, trong đó có 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TP HCM đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chào đón Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 20, diễn ra từ ngày 6-8/2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh).

Đây là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế đặc biệt ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và cả nước, diễn ra trong bối cảnh đất nước kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), và 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư kí Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư kí Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2025, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, đoàn kết và hòa hợp, một TP HCM năng động, sáng tạo, phồn vinh, thịnh vượng sau 50 năm giải phóng. Đất nước Việt Nam hội nhập, phát triển, vươn mình cùng thế giới trong kỷ nguyên mới.

Với chủ đề chính “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”, Đại lễ sẽ bao gồm nhiều hoạt động phong phú. Nổi bật là hội thảo quốc tế với 578 bài tham luận (bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt), tập trung vào các chủ đề về hòa bình, phát triển bền vững, và ứng dụng giáo lý Phật giáo vào trong xã hội hiện đại; các sự kiện văn hóa, nghệ thuật Phật giáo đặc sắc, triển lãm văn hóa, nghi lễ hoa đăng...

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin về Đại lễ Vesak LHQ 2025.

Lễ khai mở chiêm bái Xá lợi Phật bảo vật Quốc gia Ấn Độ sẽ diễn ra vào ngày 3/5 tại chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh và Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10). Địa điểm chính diễn ra lễ khai mạc (ngày 4/5), bế mạc (ngày 8/5) và các phiên hội thảo là Hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam (Cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Các sự kiện lễ hội văn hóa và tôn trí Xá lợi Phật sẽ diễn ra tại Chùa Thanh Tâm và Công viên Láng Le (cạnh Học viện).

Đêm giao lưu nghệ thuật quốc tế dự kiến quy tụ các đoàn nghệ thuật từ nhiều quốc gia sẽ được tổ chức tại Nhà hát Sala (TP Thủ Đức). Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí chương trình tham quan Khu du lịch văn hóa Sun World Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho đại biểu sau bế mạc.

Đại lễ Vesak dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng khoảng 1.500 đại biểu trong nước là lãnh đạo GHPGVN, đại diện Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng đông đảo Phật tử tiêu biểu.

Lực lượng phục vụ cho Đại lễ lên đến hơn chục nghìn người, bao gồm 550 tình nguyện viên đến từ các trường Đại học trên địa bàn TP HCM, 1.000 tăng ni sinh Học viện, 1.200 người phục vụ hậu cần, 4.000 thanh niên sinh viên tham dự lễ hội hoa đăng, 6.000 Phật tử các chùa TP HCM.

Theo Ban tổ chức, dự kiến có khoảng hàng chục nghìn người tham dự các hoạt động của Đại lễ Vesak LHQ 2025

Đại lễ Vesak LHQ là hoạt động văn hóa của LHQ. Đại hội đồng LHQ khóa 54 ngày 15/12/1999 quyết định Vesak hay lễ Tam hợp kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lễ hội văn hóa tôn giáo vì hòa bình.

Từ năm 2000 đến nay, Đại lễ Vesak LHQ đã được tổ chức 19 kỳ tại Trụ sở Liên hợp quốc và các nước trên thế giới. Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công 3 kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội; năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; và năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.