Dự Lễ Vu Lan ở Bảo tháp Tây Thiên nhắc nhớ sâu sắc về Tứ Trọng Ân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mùa Lễ Vu lan ở Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) năm nay thật đặc biệt diễn ra sớm, kéo dài từ 28/7 - 18/8 (tức Rằm tháng Bảy âm lịch) với những sự kiện nghi lễ tâm linh Phật giáo ý nghĩa, tôn vinh giá trị cao đẹp truyền thống đền đáp Tứ Trọng Ân.
Bàn hương án trang nghiêm tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được an vị tại chính điện Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên
Bàn hương án trang nghiêm tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được an vị tại chính điện Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Báo đáp Tứ Trọng Ân

“Trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta đều được ân hưởng bốn ân sâu, đó là: Ân Cha Mẹ, Ân Sư Trưởng, Ân Thí Chủ, Ân Đất Nước…”, Ni sư Trụ trì chia sẻ trong khóa lễ Phả độ gia tiên (28/7)- sự kiện mở đầu mùa Vu lan 2024 tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên.

Đặc biệt tại trung tâm chính điện trong lòng ngôi Bảo tháp, các chư ni đã kiến lập một bàn hương án trang nghiêm thành kính, để Phật tử và người dân về dự lễ cùng cầu nguyện, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đã dành trọn cuộc đời tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước và nhân dân. Bàn hương án tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn sẽ được an vị trang nghiêm tại Bảo tháp trọn vẹn mùa lễ Vu lan (và cho đến hết 49 ngày Người rời cõi tạm).

Trong dư âm lắng đọng của ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 lịch sử, đàn lễ dành phút mặc niệm để mỗi người cùng nhớ về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với AHLS đã hi sinh xương máu cho độc lập dân tộc. “Chúng tôi đồng tâm nguyện cầu siêu thoát cho hương linh những bậc có công với đất nước, anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trên khắp đất nước Việt Nam” - một Phật tử đến từ Tp Hồ Chí Minh chia sẻ.

Đáng chú ý, trong đàn lễ cầu siêu Phả độ gia tiên cử hành theo nghi thức Phật giáo Kim Cương thừa (cầu siêu Changwa) có nghi lễ cung rước bài vị chư hương linh. Mỗi bài vị có in hình lọng báu biểu tượng cát tường phổ độ của chư Phật, bên trên là chữ chủng tử Shri (tâm chân ngôn Đức Phật A Di Đà).

Đàn lễ Mông Sơn Thí thực chuyên dành cúng thí cho vong hồn đã được chư Ni công phu kiến lập

Đàn lễ Mông Sơn Thí thực chuyên dành cúng thí cho vong hồn đã được chư Ni công phu kiến lập

Theo đó họ tên, họ tộc của chư hương linh sẽ do người dự lễ tự tay viết vào bài vị, rồi thành kính cung rước các bài vị này nhập đoàn vi nhiễu theo đường tròn quanh ngôi Tháp. Nghi thức này hàm ý trợ duyên cho chư hương linh cũng được thực hành vi nhiễu cúng dàng Bảo tháp, thể nhập Mandala (ý nói cảnh giới Tịnh độ giải thoát) và được an vị trong lọng báu che chở của chư Phật.

Cùng với đó tại khuôn viên đường nhiễu Bảo tháp, một đàn lễ Mông Sơn Thí thực đặc biệt lớn (chuyên dành cúng thí cho vong hồn) đã được chư Ni công phu kiến lập đồng thời hướng dẫn Phật tử cùng thức xuyên đêm tới sáng bày biện phẩm vật để hoàn thành kịp thời gian hành lễ...

Đông đảo Phật tử trong 15 tiểu ban (nghi lễ, hộ đàn trang trí, bếp, lễ tân, vận chuyển, điều phối…) cùng nỗ lực chấp tác

Đông đảo Phật tử trong 15 tiểu ban (nghi lễ, hộ đàn trang trí, bếp, lễ tân, vận chuyển, điều phối…) cùng nỗ lực chấp tác

Lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn tuy có chung nguồn gốc Phật giáo và nhằm mục đích rốt ráo là cầu nguyện cho chư hương linh được siêu thoát, song lại xuất phát từ những điển tích riêng biệt và thực hành theo các nghi thức khác nhau. Lễ Vu Lan mang ý nghĩa báo hiếu, cầu siêu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp. Lễ Mông Sơn Thí thực cúng cô hồn là để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng, hướng đến tu phúc. Do hai lễ này trùng trong mùa Vu lan Rằm tháng 7 nên dễ lầm tưởng hai là một.

Chương trình Vu Lan Thắng Hội

Ban tổ chức cho biết, tiếp sau đàn cầu siêu Phả độ gia tiên và lễ Mông Sơn Thí thực, chương trình Vu Lan Thắng Hội đại lễ chính sẽ được tổ chức vào đúng Rằm tháng Bảy (Chủ nhật 18/8).

Lễ cúng dàng đèn trong Đàn lễ Phả độ gia tiên tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Lễ cúng dàng đèn trong Đàn lễ Phả độ gia tiên tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Chương trình Vu Lan Thắng Hội diễn ra 2 ngày, từ chiều thứ 6 đến hết chiều Chủ nhật (18/8) gồm các hoạt động văn hóa Phật giáo quan trọng: Hoạt động Kora Stupa - Vi nhiễu 108 vòng Đại Bảo Tháp tích lũy công đức hồi hướng tới phụ mẫu song thân và Tứ Trọng Ân. Thi Cắm Hoa, Dâng Tràng Hoa Hiếu Thuận và những món quà thắm đượm ân tình lên cha mẹ hiện tiền - suối nguồn công đức và hạnh phúc của mỗi người con. Nghi thức Bông Hồng Cài Áo ý nghĩa, cùng các phần tụng kinh, phóng sinh và văn nghệ, bày mâm ngũ quả, viết tri ân lên báo tường càng góp phần cho buổi lễ thêm sâu lắng và đạo vị...

Bông hồng cài áo

Bông hồng cài áo

Đáng chú ý, cuộc thi thuyết trình theo chủ đề Tứ Trọng Ân nhận sự quan tâm hưởng ứng các các Phật tử, được chia thành các đội nhóm viết kịch bản thuyết trình những đề tài về: ơn cha mẹ, ơn Tam bảo, ơn Quốc gia, ơn môi trường chúng sinh vạn loài...

Trong tâm thức mỗi người, mùa lễ Vu lan được coi là dịp lễ lớn nhất của Phật giáo. Không ngại đường xa nắng gắt vào những ngày này đã có nhiều đoàn Phật tử và người dân từ nhiều tỉnh thành hành hương về Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên dự lễ. Có những người dành trọn tháng Bảy âm lịch về Bảo tháp lễ Phật và chấp tác, làm công quả cùng háo hức chuẩn bị cho đại lễ Vu Lan Thắng Hội sẽ diễn vào ngày Rằm Chủ nhật tuần tới.

Đọc thêm