Du lịch xanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chưa bao giờ, “xanh” với tư cách là “tính từ” được các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới... quan tâm nhiều đến như hiện nay. Nếu như trước đây, khái niệm “cách mạng xanh” được hiểu là phát triển nông nghiệp ở các nước vốn thiếu nhiều lương thực; thì ngày nay, chúng ta đang chứng kiến yếu tố “xanh” trở thành mục tiêu phát triển trong nhiều lĩnh vực.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, tại thành phố biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Lễ khai mạc “Năm Du lịch Quốc gia 2023” với chủ đề được xác định “Bình Thuận - Hội tụ xanh”; sự kiện đánh dấu tròn 20 năm ra đời Năm Du lịch Quốc gia, cũng nằm trong xu thế “xanh” của toàn cầu.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, ngành Du lịch có vị trí, vai trò rất quan trọng. Du lịch là ngành công nghiệp không khói, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm được nhiều chi phí, hứa hẹn lợi ích lâu dài và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, đất nước. Vì vậy, lĩnh vực này luôn được xem là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, có sức lan tỏa lớn, góp phần đa dạng xuất khẩu dịch vụ, tạo cơ hội kinh doanh cho các DN, việc làm cho người dân và thịnh vượng chung của quốc gia.

Ở Việt Nam, phát triển ngành Du lịch là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Từ khi có Nghị quyết 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị, ngành Du lịch liên tục có bước phát triển đột phá: từng bước có sự phát triển vượt bậc và trở thành ngành kinh tế quan trọng của nền kinh tế đất nước.

“Năm Du lịch Quốc gia năm 2023”, với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” một lần nữa khẳng định quan điểm không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch bền vững theo đúng chủ trương nhất quán của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Nhiều năm qua, đất nước và ngành Du lịch Việt Nam đã tạo dựng và xác lập trong lòng du khách trong nước và quốc tế hình ảnh “Việt Nam - đất nước an toàn”, “Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, “Một Việt Nam thân thiện, hòa bình, hợp tác và hiếu khách”.

Việt Nam là đất nước được tạo hóa ban tặng tiềm năng du lịch vượt trội. Phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc, cũng một nhiệm vụ rất quan trọng được nêu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Chúng ta đang thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới và du lịch đóng góp khoảng 14 - 15% tổng sản phẩm quốc nội (mục tiêu đến 2030). Để làm được điều này, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đều phải hành động và “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”, với tư duy tiếp cận “xanh”, bền vững.

Đọc thêm