Dụ người yêu ra nước ngoài để bán lấy tiền chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phượng rủ người yêu ra nước ngoài phụ mình kiếm tiền chữa bệnh. Tuy nhiên sau đó Phượng nhẫn tâm cùng đồng bọn bán cô gái cho kẻ buôn người để lấy vài chục triệu đồng.
Phượng và Dương tại cơ quan công an.
Phượng và Dương tại cơ quan công an.

TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Vũ Văn Phượng (SN 1995) và Nguyễn Viết Dương (SN 1989) cùng ở xã Vân Đồn (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”. Bị hại trong vụ án là chị Trần Thị Hải Y (SN 1997, quê Thái Bình). Chị Y là người yêu của Phượng.

Theo cáo trạng, Phượng và chị Y có quan hệ tình cảm yêu đương. Cả hai từng cùng nhau sang Trung Quốc làm thuê tại một xưởng gỗ ở tỉnh Quảng Tây. Làm việc tại xứ người một thời gian, chị Y bị đau dạ dày nên về Việt Nam chữa bệnh.

Về phía Phượng, anh ta tiếp tục ở lại Trung Quốc làm việc. Đến tháng 10/2014, Phượng phát hiện bản thân bị bệnh loãng xương quai hàm, cần tiền để chữa bệnh. Do đó, Phượng đã nói chuyện với Nguyễn Viết Dương - đồng nghiệp.

Biết Phượng cần tiền, Dương tiết lộ thông tin có người phụ nữ tên Hồng (là người Việt Nam lấy chồng ở Trung Quốc) có nhu cầu mua phụ nữ Việt. Nếu đưa người sang cho bà Hồng, sẽ được bà ta trả từ 1,5 đến 2,5 vạn nhân dân tệ tùy người. Nghe Dương nói vậy, Phượng đã nảy sinh ý định bán người yêu là chị Y cho bà Hồng để lấy tiền.

Phượng và Dương thống nhất sẽ lừa đưa chị Y sang Trung Quốc bán cho bà Hồng lấy tiền. Số tiền bán chị Y, cả hai sẽ chia đôi.

Sau đó, Phượng gọi điện cho chị Y nói mình đang bị bệnh, cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Phượng rủ chị Y sang Trung Quốc làm thuê cho bạn Phượng ở một quán ăn để giúp Phượng có thêm tiền chữa bệnh. Thương và tin tưởng người yêu, chị Y đã khăn gói sang Trung Quốc mà không biết bị lừa.

Tháng 10/2014, chị Y sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Tại đây, chị Y bị Phượng và Dương mang bán cho bà Hồng được 2,5 vạn nhân dân tệ. Sau khi trừ chi phí, Phượng và Dương chia nhau mỗi người 1,2 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 40 triệu đồng). Số tiền này cả hai tiêu xài cá nhân hết.

Về phía chị Y, sau khi bị bán làm vợ người đàn ông Trung Quốc, chị Y vẫn liên tục tìm cách trốn về Việt Nam. Đến tháng 9/2018, chị Y đã trốn được về Việt Nam. Ngày 29/11/2020, chị Y đã đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ tố cáo Phượng và Dương.

Với hành vi nêu trên, Phượng bị tuyên phạt 5 năm tù, Dương 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán người”.

Đọc thêm