Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng vào cuộc sống: Đảng bộ Quân khu 4 đoàn kết, đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ

(PLVN) - Trong những năm qua, Đảng bộ Quân khu 4 đoàn kết, đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được Quân ủy Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các tỉnh trong Quân khu đánh giá cao.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cho đồng bào lũ lụt tỉnh Thừa Thiên - Huế.  (Ảnh: Báo Quân khu 4)
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cho đồng bào lũ lụt tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Báo Quân khu 4)

Nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của  lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 trong thế trận quốc phòng, an ninh đối với cả nước, nhiệm vụ quốc tế cao cả, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu thường xuyên bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc… để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

Nhờ chủ động phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn cụ thể hóa Nghị quyết bằng nhiều chủ trương giải pháp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, Thường vụ Đảng ủy, BTL Quân khu đã phát huy được thế mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp về quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhờ sự phối hợp thường xuyên mà Đảng ủy, BTL Quân khu đã nắm chắc tình hình, nắm chắc diễn biến mới phát sinh trên địa bàn và dự báo, đánh giá đúng bản chất các vụ việc để xử lý hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị. 

Cùng với các lực lượng khác, LLVT Quân khu 4 đã thực hiện quản lý chặt chẽ, hiệu quả tình hình biên giới, vùng trời, vùng biển. Giữ vững mối đoàn kết, vững bền đã xây đắp qua nhiều thế hệ với nước bạn Lào.

Từ năm 2015 đến nay, Quân khu đã mở 3.926 lớp bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho hơn 354.300 lượt người. Nhờ đó, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng được tăng cường, củng cố. Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quân sự được qui hoạch, xây dựng thống nhất trong thế trận phòng thủ Quân khu, đảm bảo liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu, phát triển hiệu quả trên cả 3 tuyến (biển đảo, biên giới, nội địa).

Luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, LLVT Quân khu còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc. 

Từ năm 2015 đến nay Quân khu đã điều động 134.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng 2.220 phương tiện tham gia chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Tấm gương hy sinh, giúp dân trong thiên tai của cán bộ, chiến sĩ Quân khu trong những năm qua đã tiếp tục tôn vinh hình ảnh đẹp của người Bộ đội Cụ Hồ và tô thắm truyền thống vì nhân dân phục vụ của lực lượng quân đội nhân dân. 

Thực hiện nhiệm vụ phòng dịch Covid-19, BTL Quân khu chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống địch các cơ quan, đơn vị, cùng các địa phương tổ chức tuyên truyền, tổ chức tiếp nhận công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về cách ly trên địa bàn 6 tỉnh của Quân khu, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, với tinh thần cùng chia ngọt, sẻ bùi, giúp nhau lúc khó khăn, LLVT đã quyên góp tiền, vật chất trị giá 4,7 tỷ đồng chung tay, góp sức cùng Quân đội nhân dân Lào phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với các hoạt động đối ngoại quốc phòng khác, mối quan hệ, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đơn vị Quân đội nước bạn Lào được củng cố, tăng cường, tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong thời gian tới Thường vụ Đảng ủy, BTL Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ; bảo vệ vững chắc nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của lực lượng thù địch; tích cực, chủ động, đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình” ngặn chặn, đầy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác dân vận, nhất ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, khó khăn, giải quyết đứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Cấp ủy, chỉ huy tham mưu kịp thời, có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. 

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, coi trọng công tác nêu gương người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Quân khu. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho bộ đội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Đọc thêm