Dùng dao lam dính máu đe dọa để cưỡng hiếp 3 bé gái

(PLO) - Thuận sử dụng dao lam nói rằng có dính máu nhiễm HIV doạ rạch mặt nạn nhân buộc phải cho mình quan hệ tình dục. 
Dùng dao lam dính máu đe dọa để cưỡng hiếp 3 bé gái

Hôm nay ( 4-7), TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thuận (29 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 6 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 26 năm tù.

Trước đó, từ tháng 12-2017 và tháng 1-2018, Lê Minh Thuận tiếp xúc với 3 bé gái ngụ tại huyện Trà Ôn. Cả 3 nạn nhân đều là bạn của nhau, và đều bị Thuận cưỡng hiếp bằng 1 thủ đoạn.

Cơ quan điều tra xác định: Sau một thời gian quen biết, Thuận đã dụ dỗ nạn nhân đi uống cà phê. Tại đây, Thuận sử dụng dao lam nói rằng có dính máu nhiễm HIV doạ rạch mặt nạn nhân buộc phải cho mình quan hệ tình dục. Lo sợ, các bé gái đã chấp nhận yêu cầu của Thuận.

Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi lần cưỡng bức nạn nhân, Thuận đều sử dụng điện thoại quay lại hình ảnh “nhạy cảm” lưu trong điện thoại, sau đó, Thuận dùng clip này để đe doạ, khống chế nạn nhân tiếp tục thoả mãn dục vọng.

Theo kết quả giám định, thời điểm xảy ra sự việc, cả 3 nạn nhân đều chưa đến 14 tuổi.

Đáng lưu ý, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện, ngoài 3 nạn nhân bị Thuận khống chế, Thuận còn chung sống và có con với bé gái chưa đến 16 tuổi./.

Đọc thêm