Đường băng sân bay Vinh bong tróc, nhiều chuyến bay bị tạm hoãn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vết nứt lớn đã khiến đường băng sân bay Vinh không thể hoạt động. Hiện Cảng hàng không quốc tế Vinh tạm đóng cửa để khắc phục vết nứt trên đường băng.
Vết bong nứt tại đường băng sân bay Vinh. (Ảnh: Sỹ Hòa).
Vết bong nứt tại đường băng sân bay Vinh. (Ảnh: Sỹ Hòa).

Ngày 3/7, nhiều hành khách có mặt tại sân bay Quốc tế Vinh (Nghệ An) không thể lên máy bay theo lịch trình mà phải quay lại ga đợi thông báo, chờ hướng xử lý tiếp theo. Nguyên nhân là do đường băng bất ngờ gặp sự cố trong sáng nay. Tất cả các chuyến bay đến và đi của hãng tại sân bay Quốc tế Vinh đều phải hủy.

“Do nắng nóng nên xuất hiện vết nứt ngay giữa tim đường băng. Các chuyến bay đều bị tạm dừng để đảm bảo an toàn. Vết nứt cần phải khắc phục dài khoảng 8m”, đại diện lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh chia sẻ.

Cảng cũng phát đi thông báo, xin lỗi tới các hành khách để hành khách nắm và chủ động kế hoạch của mình.

Vị lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh thông tin thêm, sự cố bất khả kháng khiến gần 20 chuyến bay đi, đến sân bay Vinh bị ảnh hưởng. Nhà thầu đã có mặt để thảm lại mặt đường băng nơi xuất hiện vết nứt.

Tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh mỗi ngày bay tầm 21-26 chuyến đi, đến. Sân bay quốc tế Vinh có một đường cất hạ cánh dài 2400m, rộng 45m, bề mặt bê tông at-phan. Sân đỗ máy bay (apron) có diện tích 38.438m² đáp ứng cho 7 vị trí đỗ máy bay. Hệ thống an ninh - an toàn: Hệ thống ngăn chặn - chống khủng bố; Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; Hệ thống kiểm tra , giám sát an ninh, sao lưu dữ liệu; Phục vụ y tế khẩn cấp 24/7.

Đọc thêm