Quyết tâm hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 đúng tiến độ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày hoàn thành đường 500kV dây mạch 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, với những chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu Chính phủ.
Kiểm tra, đôn đốc vị trí đặc biệt khó của đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. (Ảnh: PV).
Kiểm tra, đôn đốc vị trí đặc biệt khó của đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. (Ảnh: PV).

Dứt khoát hoàn thành trước 30/6

Tại cuộc họp về bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng mùa khô 2024, Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu “phải bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào cũng không để thiếu điện cho sản xuất và tiêu dùng”. Ngoài việc điều hành hệ thống điện một cách khoa học, Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải củng cố năng lực truyền tải điện.

Thủ tướng yêu cầu trước mắt hoàn thành đường dây 500kV mạch 3, rà soát từng khâu, bảo đảm tiến độ, dứt khoát hoàn thành trước ngày 30/6; đồng thời đề nghị lãnh đạo các tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, công nhân trên công trường làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án đường dây 500kV mạch 3 đã hoàn thành bàn giao mặt bằng được 100% vị trí móng cột và 252/503 khoảng néo hành lang tuyến, còn 251 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng. Hiện dự án đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, hoàn thành đúc móng được 663/1177 vị trí, đã bàn giao 295/1177 vị trí cột thép, hoàn thành lắp dựng 118/1177 cột thép; đang lắp dựng 97/1177 cột thép.

Trước sự quyết liệt và chỉ đạo cương quyết của Lãnh đạo Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc đôn đốc, tháo gỡ và động viên tiến độ toàn tuyến dự án. Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Nguyễn Hoàng Anh và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Đức Phong, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đến các công trường của dự án để thúc đẩy tiến độ.

Tại công trường đoạn dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa và Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh nhắc nhở, thời gian thi công còn lại của dự án chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất nhiều nên chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu xây lắp cần phải tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, vật lực, máy móc thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các vị trí móng của dự án trước ngày 30/4/2024.

Trên công trường, các vị trí móng cột tại Hà Tĩnh (đoạn dự án Quảng Trạch - Quỳnh Lưu), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực cao nhất làm tốt nhất về mặt bằng để chủ đầu tư yên tâm công tác thi công.

Nhà thầu quyết liệt tăng tốc

Trên khắp công trường đường dây mạch 3, tất cả các nhà thầu đều đã thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp, bố trí thêm nhân lực, vật lực để đẩy nhanh nhất tiến độ dự án. Được biết, nhà thầu đầu tiên được yêu cầu thay thế trong dự án đường dây mạch 3 (nhà thầu Phương Hạnh) đã có nhiều thay đổi đáng kể về tiến độ dự án. Theo đó, nhà thầu Phương Hạnh thừa nhận giai đoạn đầu đơn vị thi công chưa đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. Tuy nhiên, với trách nhiệm cao nhất trong dự án đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia (ANNLQG), đơn vị đã huy động tối đa nguồn lực để bám sát tiến độ. Đến nay tiến độ đào đúc múc của đơn vị đang đáp ứng được yêu cầu và đơn vị đang quyết tâm hoàn thành đào đúc móng xong trước 30/4/2024 và hoàn thành dựng cột, kéo dây trước 30/6/2024.

Tuy nhiên, trong số các nhà thầu đang nỗ lực cao độ với tiến độ dự án thì Công ty Cổ phần Sông Đà 11 - nhà thầu thực hiện thi công 2 gói thầu đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và 3 gói thầu đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, với tổng cộng 76 vị trí đang có nguy cơ không theo kịp tiến độ. Hiện nhà thầu này mới chỉ hoàn thành đúc móc được 23/76, có nhiều vị trí mới chỉ san gạt mặt bằng, nguy cơ không đáp ứng tiến độ hoàn thành công tác đúc móng tất cả các vị trí trước ngày 30/04/2024.

Lý giải cho việc chậm tiến độ này, đại diện các đơn vị thi công cho biết, do đoạn dự án có nhiều vị trí rất khó khăn, trong đó đặc biệt có vị trí có khối lượng san gạt hơn 21.579m3, nằm trên đồi núi cao, đơn vị đã tổ chức thi công nổ mìn hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa hoàn thành san gạt mặt bằng. Bên cạnh đó, mưa nhiều cũng là lực cản lớn để triển khai thi công tại các vị trí này.

Tuy nhiên, đại diện Sông Đà 11 cho biết, đơn vị nhận thức rõ được tầm quan trọng và tiến độ cấp bách của dự án nên đơn vị đề ra quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành đào đúc móng, dựng cột tổ chức thi công kéo dây, đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm ANNLQG.

Đọc thêm