Đường Hồ Chí Minh qua Kon Tum thi công quá chậm, tại sao?

Người dân sống dọc hai bên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Đăk Hà và TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) khá bức xúc trước tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua hai địa phương này.

Từ trước Tết Nguyên đán Tân Mão đến nay, người dân sống dọc hai bên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Đăk Hà và TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) khá bức xúc trước tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua hai địa phương này. 

dbhd
Thi công đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Kon Tum quá chậm gây nhiều hệ lụy.

Việc triển khai thi công với tiến độ “rùa” đã gây lún, sụt đường; bụi bẩn làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và không đảm bảo an toàn giao thông ở những khu vực đông dân cư.

Theo ghi nhận của PV Báo Pháp luật Việt Nam, vào thời điểm cuối tháng 2/2011, các điểm lún, sụt và tình trạng mịt mù bụi bặm tại các khu vực nói trên vẫn chưa được nhà thầu quan tâm khắc phục. Người dân sống tại huyện Đăk Hà, TP Kon Tum và người tham gia giao thông qua đây vẫn phải kêu trời vì ổ gà, ổ trâu và bụi mịt trời.

Theo hợp đồng giữa nhà thầu và chính quyền địa phương, các đơn vị thi công sẽ phải hoàn thành Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Kon Tum vào ngày 4/1/2011. Đến nay, phần mặt đường đã bàn giao xong; nhưng 3 cây cầu trên địa bàn TP Kon Tum đang trong quá trình thi công.

Trước tình hình đó, các đơn vị thi công đã có văn bản xin gia hạn thời gian thi công và đã được Bộ Giao thông – Vận tải đồng ý cho lùi thời gian hoàn thành đến tháng 6/2011. Nguyên nhân chậm trễ dự án này một phần là do công tác giải phóng mặt bằng ở phía Nam TP Kon Tum vẫn chưa xong; một phần do năng lực tài chính yếu nên các đơn vị thi công đã không đảm bảo tiến độ thi công như đã cam kết.

N. Giao

Đọc thêm