Đường ngang đe dọa tính mạng người ở Hương Trà, Huế

Tuyến đường sắt cắt ngang qua thôn Lai Thành, Long Khê, xã Hương Vân, huyện Hương Trà (TT- Huế) cao hơn 1,5m so với mặt đường, là mối nguy hiểm rình rập bởi không có rào chắn bảo vệ, biển báo, đường đất đá, cong và che khuất tầm nhìn. Tình trạng này diễn ra từ lâu, là điểm nóng thường xuyên xảy ra tai nạn nhưng chưa được cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Tuyến đường sắt cắt ngang qua thôn Lai Thành, Long Khê, xã Hương Vân, huyện Hương Trà (TT- Huế) cao hơn 1,5m so với mặt đường, là mối nguy hiểm rình rập bởi không có rào chắn bảo vệ, biển báo, đường đất đá, cong và che khuất tầm nhìn. Tình trạng này diễn ra từ lâu, là điểm nóng thường xuyên xảy ra tai nạn nhưng chưa được cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Đường ngang không có rào chắn, lại bị che khuất tầm nhìn nên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông

Nhiều vụ tại nạn ám ảnh người dân, như năm 2004, tại điểm này đã xảy ra cái chết thương tâm của một phụ nữ mang thai (ở thôn Long Khê) đi thăm chồng ốm ở bệnh viện. Tiếp đó, tháng 11/2007, ông Hồ Châu (53 tuổi, trú tại thôn Long Khê) đi giữ trâu đi ngang địa điểm trên đã bị đoàn tàu Bắc – Nam tông dẫn đến chấn thương sọ não, gãy tay chân mất khả năng lao động.

Ngày 28/11/2009, bà Nguyễn Thị Màng (89 tuổi, trú tại thôn Lai Thành) đi qua qua đường lại bị tàu Bắc Nam cán chết. Tháng 10/2009 trên đường đi làm về, anh Nguyễn Hùng (44 tuổi, trú tại Long Khê, Công an viên của xã Hương Vân) đi xe máy qua, do đường cao, đất đá và dốc nên bị ngã dẫn đến trọng thương và xe máy hư hỏng nặng.

Nhiều người dân cho hay, tuyến đường này là cung đường độc đạo của học sinh Trường THCS Hương Vân, bà con buôn bán qua lại. Nơi đây còn bị che khuất bởi khúc cua của núi, người qua đường không chú ý hết được dẫn tới nhiều vụ tai nạn không lường trước. Người dân 2 thôn đã nhiều lần có ý kiến kiến nghị với nhà ga, chính quyền địa phương là xây đắp tuyến đường này để dễ dàng qua lại, đảm bảo giao thông đường bộ. Nhưng đến nay, họ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tin vui đến với nhân dân địa phương khi được biết, Tổng cục đường sắt Việt Nam và UBND tỉnh TT Huế đã có phê duyệt dự án làm cầu chui và vượt qua hai xã Phong Sơn (Phong Điền) và Hương Vân từ lâu, công tác giải phóng mặt bằng đã được các địa phương tiến hành nhanh chóng. Song hiện nay công trình chưa được khởi công.

Để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân địa phương khi tham gia giao thông mà công trình chưa được khởi công, UBND xã Hương Vân đành khuyến cáo người dân: “Trước mắt, người dân khi qua đoạn đường trên cần quan sát kỹ biển báo, tín hiệu giao thông đường sắt, không nên chở hàng cồng kềnh”. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần đầu tư rào chắn, cử người gác chắn để người dân yên tâm khi qua đoạn đường trên.

Xuân Trường

Đọc thêm