Emirates siêu khuyến mãi đến Dubai và châu Âu

Emirates Airline, hôm nay, 2.5 chính thức công bố sẽ dành cho hành khách bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Dubai và châu Âu mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ từ 905 đô la Mỹ (đã bao gồm tất cả các khoản lệ phí và các khoản thuế).

[links()]Emirates Airline, hôm nay, 2.5 chính thức công bố sẽ dành cho hành khách bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Dubai và châu Âu mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ từ 905 đô la Mỹ (đã bao gồm tất cả các khoản lệ phí và các khoản thuế).

Mức giá ưu đãi đặc biệt này được công bố nhằm đánh dấu sự kiện hãng hàng không Emirates mở đường bay thẳng từ Tp. Hồ Chí Minh đến Dubai vào ngày 04 tháng 06 năm 2012.

Trong thời gian đặt vé từ 23.04.2012 đến 23.05.2012, giá vé ưu đãi dành cho các chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Paris (Pháp) chỉ từ 932 đô la Mỹ (tương đương 19.500.000 đồng); đến Frankfurt (Đức) chỉ từ 968 đô la Mỹ (tương đương 20.300.000 đồng); đến Luân Đôn (Anh) chỉ từ 1049 đô la Mỹ (tương đương 22.000.000 đồng).

 “Chỉ còn năm tuần nữa các chuyến bay của Emirates sẽ bắt đầu cất cánh từ Tp. Hồ Chí Minh đến Dubai và tới hơn 120 điểm đến khác trong mạng bay toàn cầu của chúng tôi. Emirates đang mong đợi được chào đón những hành khách đầu tiên đến từ Việt Nam, cũng như khách du lịch và thương nhân đến từ các quốc gia khác trong mạng lưới toàn cầu của hãng.”, Phó Giám đốc cấp cao phụ trách Điều hành thương mại tại Viễn Đông và Australasia của Emirates - ông Richard Jewsbury - cho biết.

Cũng theo ông Jewsbury bên cạnh những dịch vụ ưu việt và hệ thống giải trí trên các chuyến bay, hành khách có thể hưởng mức hành lý miễn cước lên đến 30 kg đối với vé Hạng Phổ thông và 40 kg đối với vé Hạng Thương gia.

Từ ngày 04 tháng 06 năm 2012, hành khách bay từ Việt Nam sẽ được tận hưởng những tiện ích mà hãng hàng không Emirates mang đến thông qua đường bay thẳng Tp. Hồ Chí Minh – Dubai và nối tiếp đến hầu hết các quốc gia tại châu Âu, Trung Đông, Nam Mỹ và châu Phi.

Mạng bay của hãng hàng không Emirates bao phủ 122 thành phố trên toàn cầu, với 22 điểm đến tại châu Phi, 17 điểm đến tại Trung Đông, 8 điểm đến tại Bắc và Nam Mỹ và 31 ở điểm đến tại châu Âu. Hãng hàng không này cũng điều hành hơn 200 chuyến bay mỗi tuần đến Tiểu lục địa Ấn Độ và Pakistan.
 
Trên hành trình bay giữa Dubai (DXB) và thành phố Hồ Chí Minh (SGN), Emirates sẽ sử dụng máy bay Airbus 330-200 và từ ngày 28 tháng 10 năm 2012 là máy bay Boeing 777-300 ER với hai hạng ghế Thương gia và Phổ thông.

Chuyến bay lượt đi số hiệu EK 391 sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 20:50 và đáp xuống Dubai vào lúc 00:45 ngày tiếp theo. Chuyến bay lượt về số hiệu EK 390 với 27 ghế hạng Thương gia và 251 ghế hạng Phổ thông cất cánh từ Sân bay Quốc tế Dubai vào lúc 09:25 sẽ hạ cánh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 19:20.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đường bay mới thứ 8 của hãng hàng không Emirates trong năm 2012 và là điểm đến thứ 124 của Hãng.

Anh Phương
 

Đọc thêm