EVN làm tốt công tác điều tiết nước và xả lũ

(PLVN) - Ông Phạm Hồng Long - Trưởng ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, thời gian qua Tập đoàn đã làm tốt công tác phối hợp vận hành, cảnh báo xả lũ hồ chứa tuân thủ các quy trình, quy định.
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo đó, trong năm 2018, các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đã góp phần cắt giảm hoàn toàn các đợt lũ lớn, đồng thời mực nước lớn nhất của sông Hồng tại khu vực Hà Nội và hạ du luôn nhỏ hơn mức báo động 1 là 9,5m.

Cũng năm qua, EVN đã phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai tổ chức diễn tập xả lũ hồ chứa Hòa Bình. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai từ Trung ương tới địa phương, khả năng vận hành hồ chứa của các đơn vị quản lý.

EVN cũng chỉ đạo các công ty thủy điện tiếp tục tăng cường công tác cảnh báo hạ du, làm việc với chính quyền địa phương để thống nhất cảnh báo cho người dân vùng hạ du nhà máy trong quá trình vận hành phát điện và xả lũ. Được biết, Tập đoàn này đang quản lý là 44 hồ và hiện đã lắp đặt bổ sung các hệ thống cảnh báo và liên tục phổ biến thông tin liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Tại hội nghị phòng, chống thiên tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ mới đây, ông Long kiến nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai cấp tỉnh cần chủ động kiểm tra, rà soát công tác phối hợp vận hành của các hồ chứa thủy điện để đảm bảo duy trì sự hoạt động tốt và liên tục của hệ thống cảnh báo cho vùng hạ du khi vận hành, xả nước điều tiết lũ hồ chứa; tổ chức giải tỏa việc lấn chiếm bờ sông làm thu hẹp dòng chảy tự nhiên… 

Đọc thêm