FBI mở khóa thành công iphone và ipod

(PLO) - Cục điều tra Liên bang (FBI) thông báo, tuần trước- sau hơn một tháng có cuộc chiến pháp lý với Apple, đã có cách bẻ khóa iPhone 5C của nghi can khủng bố San Bernardino mà không cần đến sự trợ giúp của Apple. 
FBI mở khóa thành công iphone và ipod

Trước đó, có thông tin cho rằng FBI đã đồng ý hỗ trợ một công tố viên ở Arkansas mở khóa một chiếc iPhone và iPod có thể chứa bằng chứng có liên quan đến hai kẻ tình nghi tham gia một vụ án giết người. Quyết định của FBI được đưa ra chỉ một ngày sau khi một công tố viên thuyết phục tòa án hoãn phiên tòa xét xử hai kẻ tình nghi trong vụ giết chết một cặp vợ chồng ở Arkansas để nhờ FBI giúp đỡ

Cụ thể, hai thiếu niên bị cáo buộc giết chết Robert và Patricia Cogdell tháng bảy vừa qua tại Arkansas đang phải đối mặt với việc thưa kiện. Tuy nhiên, cả 2 đều không nhận tội giết người và các vấn đề liên quan khác. Công tố viên cho rằng, nghi can Hunter Drexler 18 tuổi đã sử dụng iPhone 6 và nghi can Justin Staton 15 tuổi sử dụng iPod của mình để bàn bạc kế hoạch giết hại cặp vợ chồng trên.

Theo một nguồn tin truyền thông, các thanh niên này đã sử dụng các thiết bị của Apple để thực hiện âm mưu giết người và nó chứa nhiều bằng chứng quan trọng trong đó. Về phía FBI, họ không tiết lộ làm thế nào để có được quyền truy cập vào iPhone của nghi can khủng bố San Bernardino, nhưng những báo cáo gần đây đã tiết lộ rằng cơ quan này không chấp nhận thông báo vấn đề an ninh trên thiết bị của Apple nhằm hỗ trợ những trường hợp tương tự khác.

Apple đã không hài lòng với yêu cầu của FBI khi trước đó chính phủ đã tìm cách buộc Apple viết những chương trình phần mềm mới để giúp các nhà điều tra lấy được những dữ liệu mà không cần biết mật khẩu của iPhone. Tuy nhiên, khi FBI cho biết họ đã thành công trong việc mở khóa iphone và ipod thì cuộc chiến pháp lý giữa chính phủ và Apple, nhà sản xuất điện thoại này đã chấm dứt.

Đọc thêm