First News khởi kiện cơ sở Huy Thi về bản quyền in sách

Lần đầu tiên, Trí Việt - First News  khởi kiện một cơ sở in lậu lâu năm tại Hà Nội về bản quyền sau khi cơ sở in sách này đã bị kiểm tra phát hiện và  xử lý về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản sách; vụ kiện đã được sự quan tâm của báo giới và trong ngành xuất bản cả nước.

Lần đầu tiên, Trí Việt - First News  khởi kiện một cơ sở in lậu lâu năm tại Hà Nội về bản quyền sau khi cơ sở in sách này đã bị kiểm tra phát hiện và  xử lý về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản sách; vụ kiện đã được sự quan tâm của báo giới và trong ngành xuất bản cả nước.

Cuộc đột kích bất ngờ

16h ngày 12/11/2011, sau hơn hai tháng bí mật theo dõi từ các trinh sát, các chiến sĩ công an PC 46 thuộc Công an TP. Hà Nội kết hợp với Đội Quản lý Thị trường số 15 tiến hành kiểm tra Cơ sở gia công Huy Thi (Khu tập thể Nhà máy in Bộ Tổng Tham Mưu, tại Ngọc Hồi, Hà Nội - chủ kinh doanh Nguyễn Văn Thi).

Trong lúc tất cả nhân công của cơ sở này đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để tung ra thị trường những lô hàng in lậu được đặt hàng từ trước với các xe chở hàng đang chờ sẵn bên ngoài.

Bắt quả tang cơ sở gia công Huy Thi
Bắt quả tang cơ sở gia công Huy Thi

Tại hiện trường, công an đã niêm phong thu giữ gần 10.000 cuốn sách đã được in lậu dưới dạng sách thành phẩm và bán thành phẩm là một số lượng lớn các trang bìa và ruột đã in xong của những cuốn sách chưa rõ nguồn gốc. Một số kho sách lớn khác chứa đầy sách in lậu ngay cạnh đó đã bị khóa trái cửa, không cho kiểm tra, khám xét.

“Vỡ bờ” sau 2 năm “tức nước”

Cơ sở in Huy Thi bị phạt hành chính một số tiền là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) và lại hoạt động bình thường. Với mức độ vi phạm hành chính nêu trên thì số tiền phạt không có sức răn đe là điều dễ thấy. Nếu theo Luật Xuất bản 2012 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2013 - trong đó quy định các đối tượng vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý theo luật hình sự nhưng vẫn là chuyện của tương lai.

Trong số hàng chục ngàn cuốn sách thu giữ chiều 12/11/2011 tại Cơ sở Huy Thi, nhiều nhất là ba tựa “Đắc nhân tâm”, “Quẳng gánh lo đi & vui sống”, “7 thói quen của bạn trẻ thành đạt” do công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt - First News giữ bản quyền độc quyền xuất bản tại Việt Nam.  Dư luận cho rằng có rất nhiều cơ sở in lậu sách tại Hà Nội. Cơ sở gia công sau in Huy Thi khu tập thể Nhà máy in Bộ tổng tham mưu chỉ là cơ sở bị kiểm tra phát hiện và xử lý về in lậu với số lượng một vạn cuốn “Đắc nhân tâm” của First News và hàng trăm đầu sách của rất nhiều nhà xuất bản khác.

First News đã hoàn tất hồ sơ vào tháng 7/2012, và ủy quyền cho Công ty Luật Quốc tế Thiên Việt khởi kiện cơ sở Huy Thi tại Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, yêu cầu cơ sở này chấm dứt mọi hành vi xâm phạm tác quyền, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu và công khai xin lỗi First News – Trí Việt trên các phương tiện truyền thông.

Ngày 8/3/2013 First News – Trí Việt đã gửi đơn kiện bổ sung lên Tòa Án Nhân dân TP. Hà Nội. Vào ngày 20/5/2013 đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét sử vụ kiện tại Tòa Án Nhân dân TP. Hà Nội nhưng không có sự hiện diện của bị đơn Cơ sở Huy Thi. Chiều ngày 27/5/2013 đã diễn ra phiên hòa giải nhưng không thành tại Tòa Án Nhân dân TP. Hà Nội. Và ngày 25/6/2013 Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có quyết định chuyển đơn kiện của First News – Trí Việt về Tòa án Nhân dân Huyện Thanh Trì để giải quyết theo thẩm quyền.

Đại diện của First New cho biết, toàn bộ số tiền thắng kiện lần này,  sau khi trừ chi phí, First News sẽ dành tặng tất cả số tiền cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trong Chương trình Phát triển Hạt Giống Tâm Hồn Việt.

Ngọc Dung

Đọc thêm