Formosa từng đổ chất thải tại Thiên Cầm nhưng không bị xử lý?

(PLO) -Trước khi bị phát hiện kí hợp đồng với Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh để chôn lấp chất bùn thải tại trang trại ở thị xã Kỳ Anh thì vào giữa năm 2015, người dân và chính quyền thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bắt quả tang hàng chục chuyến xe tải đổ trộm chất thải rắn của Formosa tạị địa phương này.
Formosa từng đổ chất thải tại Thiên Cầm nhưng không bị xử lý?

Ông Nguyễn Hải Lý - Trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) cũng cho biết, ngày 20/5/2015, Công an thị trấn Thiên Cầm cùng với người dân đã bắt giữ xe tải BKS 38C - 03980 do Hoàng Duy Giang (trú xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên) điều khiển, chở bùn bánh đã qua xử lý từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh ra đổ tại bãi rác thị trấn Thiên Cầm. Chiếc xe chở chất thải sau đó cũng đã được xử lý theo quy định.

Biên bản do Công an thị trấn Thiên Cầm cung cấp cũng thể hiện rõ lời khai của ông Nguyễn Quang Hà - Phó Chủ nhiệm HTX Môi trường Dịch vụ sinh thái Thiên Cầm thuê tài xế Hoàng Duy Giang chở chất thải từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh về đổ tại bãi rác thị trấn Thiên Cầm.

Trong bản cam kết này, ông Nguyễn Giang Hà cho biết: “Chất thải mà ông thuê xe chở về từ Formosa là bùn bánh đã được qua xử lý, không ảnh hưởng đến môi trường. Ông Hà cam kết nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật…”

Trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm trao đổi với PV
Trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm trao đổi với PV

Trao đổi với báo PLVN, ông Hoàng Bá Tình (SN 1958, trú xóm Hoàng Hoa, thị trấn Thiên Cầm) cho hay, vào ngày 20/5/2015, ông chính là người đã trực tiếp ra chặn một chiếc xe tải đang đổ chất thải màu đen kịt, mùi hôi hắc ra bãi rác thị trấn Thiên Cầm ngay bên cạnh nhà mình và báo lên chính quyền địa phương.Sau đó, Công an thị trấn Thiên Cầm đã đến lập biên bản xử lý thì ông và người dân mới biết đó là chất thải lấy từ nhà máy Formosa ở Vũng Áng ra.

Ông Tình kể lại, do nhà bên cạnh bãi rác Thiên Cầm nên ông để ý và thấy có gần 20 xe chở loại chất thải như thế đổ tại bãi rác cạnh nhà mình. Thấy những biểu hiện bất thường, ông mới sinh nghi và cho đến ngày 20/5, ông ra chặn xe, báo chính quyền bắt giữ thì sau đó không còn tình trạng xe chở chất thải "lạ" như thế đổ ở bãi rác này nữa.

Sau khi sự  việc xảy ra, UBND thị trấn Thiên Cầm đã có văn bản đề nghị Sở TN&MT Hà Tĩnh cho giám định, phân tích xem chất thải đó có độc hại hay không. Tuy nhiên, đến nay chính quyền thị trấn Thiên Cầm và người dân vẫn chưa nhận được kết quả trả lời, không hiểu vì sao!?.

Thiên Cầm là một thị trấn thuộc huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 20 km về phía Đông Nam. Nơi đây có bãi biển Thiên Cầm đẹp nổi tiếng, có nhiều di tích lịch sử, cảnh vật tự nhiên. Với những ưu đãi do thiên nhiên ban tặng, mỗi năm khu du lịch Thiên Cầm thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan và nghĩ dưỡng.

Đọc thêm