Gần 1.000 tỷ đồng đầu tư phát triển cá nước lạnh ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thống kê của Hiệp hội cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng, tổng số vốn đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hộ gia đình vào tỉnh khoảng gần 1.000 tỷ đồng.
Nghề nuôi cá tầm phát triển mạnh ở Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng
Nghề nuôi cá tầm phát triển mạnh ở Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ngày 23/12, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2027. Theo báo cáo trình bày tại đại hội, diện tích nuôi cá nước lạnh tại Lâm Đồng hiện nay khoảng 385 ha, trong đó diện tích hữu hiệu ao nuôi, bể xây… thực tế nuôi khoảng 83 ha, tăng so với giai đoạn trước.

Nguyên nhân là trên địa bàn nhiều trang trại, gia trại hình thành mới ở một số địa phương như Lâm Hà, Bảo Lâm, Đam Rông do trước đây chưa được khai thác sử dụng hoặc chưa được chia sẻ nguồn nước, chưa có điều kiện vốn mở rộng.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Lâm Đồng có thêm 7 gia trại, trang trại mới và hội viên Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh, đưa tổng số thành viên thuộc hiệp hội lên 33. Tổng số đầu tư vào chăn nuôi cá nước lạnh tại Lâm Đồng khoảng gần 1.000 tỷ đồng (năm 2019 là 826 tỷ đồng).

Một trang trại nuôi cá tầm ở Đam Rông (Lâm Đồng).

Một trang trại nuôi cá tầm ở Đam Rông (Lâm Đồng).

Sản lượng cá nước lạnh tại Lâm Đồng năm 2022 ước đạt 1.800 tấn với các hình thức nuôi như trên lồng bè, ao, bể lát bạt, bể combosite. Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu năm 2027 sản lượng cá nước lạnh đạt 3.000 tấn; giống cá tầm cho sản xuất ra 3,5 triệu con và cá hồi 100.000 con.

Để đạt được mục tiêu trên, Hiệp hội Phát triển cá nước lạnh tỉnh xác định cần phải xây dựng thương hiệu cá tầm suối Đà Lạt, thực hiện gắn tem nhãn cho từng cá thể sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các sở ngành thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư cá nước lạnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Song song với đó, hiệp hội tiếp tục giám sát thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi cá nước lạnh đối với các doanh nghiệp; tăng cường quản lý kỹ thuật trong nội bộ sản xuất các trang trại, nâng cao chất lượng cá nước lạnh…

Cũng tại Đại hội, Hiệp hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2022-2027), ông Nguyễn Đình An tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Đọc thêm