Gần 600 lính cứu hỏa tham gia cứu hộ máy bay có hơn 130 người bị rơi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một máy bay của China Eastern Airlines chở 132 người đã bị rơi ở khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc hôm thứ Hai, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết.
Mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tân Hoa xã
Mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tân Hoa xã

Chuyến bay chở 132 người gặp nạn ở Quảng Tây

Chiếc Boeing 737-800NG đang đi từ Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, đến Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Kiểm soát viên không lưu mất dấu máy bay ở Ngô Châu, Quảng Tây. Chuyến bay chở 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Chính quyền đã khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp của quốc gia và cử một nhóm công tác đến hiện trường vụ tai nạn để điều tra.

Lực lượng cứu hộ lên đường tới địa điểm rơi máy bay thuộc quận Tengxian, khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, ngày 21/3/2022. Ảnh: Tân Hoa xã

Lực lượng cứu hộ lên đường tới địa điểm rơi máy bay thuộc quận Tengxian, khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, ngày 21/3/2022. Ảnh: Tân Hoa xã

Một quan chức tham gia cứu hộ tại chỗ cho biết máy bay đã vỡ nát hoàn toàn và ông không thấy hài cốt nạn nhân tại hiện trường, theo Chutian Metropolis Daily - một tờ báo có trụ sở tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Quan chức này cho biết vụ va chạm đã gây ra cháy rừng xung quanh khu vực này. Lực lượng cứu hỏa đã đến và dập tắt phần lớn ngọn lửa.

Chiếc máy bay này có tuổi đời chưa đến 7 năm, đã được hãng hàng không China Eastern Airlines đưa vào khai thác từ năm 2015.

Lực lượng cứu hỏa Ngô Châu đã cử 117 lính cứu hỏa với 23 xe cứu hỏa đến hiện trường. Hơn 538 lính cứu hỏa từ các vùng khác của Quảng Tây đã được điều động để tham gia các nỗ lực cứu hộ.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu các lực lượng tích cực cứu hộ.