Gần 600 sinh viên tham gia dự án “Vườn ươm tài năng Du lịch năm 2023”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dự án “Vườn ươm Tài năng Du lịch năm 2023 ” do  Khu Du lịch Tam Chúc tổ chức nhằm trang bị, cung cấp hệ thống kiến thức chuyên sâu về các vấn đề văn hoá, tôn giáo, du lịch… cho sinh viên đang theo học ngành Du lịch, Văn hóa tại các trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc.

Tiếp nối thành công của Chương trình “Ấn tượng Tam Chúc 2021” và “Đại sứ Văn hóa Du lịch 2022”, dự án “Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch 2023” sẽ được Khu Du lịch Tam Chúc tổ chức từ ngày 19/5 đến ngày 26/7.

Vòng thi cuối của Dự án "Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch" sẽ được diễn ra vòng cuối vào cuối tháng 7.

Vòng thi cuối của Dự án "Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch" sẽ được diễn ra vòng cuối vào cuối tháng 7.

Khi tham gia Dự án này các bạn sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức trong vòng 1 tháng với hình thức giảng dạy trực tuyến bởi các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các giảng viên có chuyên môn cao trong ngành văn hóa, du lịch. Với ý nghĩa mang đến những kiến thức chuyên sâu về văn hóa, tôn giáo, du lịch cho các sinh viên theo học các ngành liên quan, dự án đã thu hút gần 600 sinh viên ngành Văn hóa, Du lịch của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia học tập, thảo luận.

Trải qua 2 lần tổ chức, dự án đã xây dựng được hệ thống nội dung bài bản, chuyên sâu đưa đến nhiều kiến thức thiết thực, bổ ích cho các học viên. Giảng viên Đỗ Trần Phương (Phó Trưởng khoa Du lịch, Đại học Văn hóa Hà Nội) chia sẻ, dự án được chia thành 10 chuyên đề về di sản văn hóa, tôn giáo, đổi mới sáng tạo, quản trị điểm đến, du lịch bền vững, kĩ năng bán hàng, kĩ năng giao tiếp và ngoại ngữ du lịch. Thông qua các buổi chuyên đề, các học viên không chỉ được tiếp cận với những kiến thức lý luận mà còn kiến thức cập nhật, thực chiến, đi sâu vào kĩ năng nghề.

Dự án thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên học chuyên ngành Văn hóa và Du lịch trên toàn quốc.

Dự án thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên học chuyên ngành Văn hóa và Du lịch trên toàn quốc.

Dự án Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch là diễn đàn trao đổi, không gian học tập, kết nối giữa giảng viên và sinh viên trên cả nước. Qua đây cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, năng động, sáng tạo, có khả năng tác nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; có khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa và khả năng hội nhập quốc tế.

Sinh viên Trần Đức Quân (Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) hạnh phúc chia sẻ: "Dự án Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch với 10 chuyên đề đã cung cấp cho chúng em góc nhìn tổng quan về du lịch hành trang chinh phục ước mơ làm trong ngành công nghiệp không khói này."

Dự án Vườn ươm tài năng Văn hóa Du lịch sẽ thu hút được nhiều sáng kiến hay, năng động từ các bạn sinh viên mong muốn phát triển văn hóa du lịch nước nhà.

Dự án Vườn ươm tài năng Văn hóa Du lịch sẽ thu hút được nhiều sáng kiến hay, năng động từ các bạn sinh viên mong muốn phát triển văn hóa du lịch nước nhà.

Bạn Mai Thủy (Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết: "Thật may mắn khi em được tham gia trở thành một trong 600 học viên của dự án. Đây là cơ hội hiếm có để giao lưu, học tập với nhiều giảng viên, học viên xuất sắc trong nước. Hy vọng dự án sẽ phát triển hơn trong các mùa sau để kết nối được nhiều sinh viên hơn nữa."

Sau 1 tháng được đạo tạo, tiếp thu kiến thức, sinh viên tham gia sẽ làm bài thu hoạch cùng những ý tưởng sáng tạo về sản phẩm văn hóa du lịch. Sau đó, BTC sẽ lựa chọn 70 bài xuất sắc nhất vào phỏng vấn và 30 bạn cuối cùng vào vòng Bootcamp từ ngày 22/7 – 26/7 được tổ chức tại Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) với 3 vòng thi thú vị.

Đọc thêm