Gạo Việt Nam đối mặt nhiều thách thức trên thị trường thế giới

(PLO) - Ông  Võ Hùng Dũng - Giám đốc VCCI Cần Thơ - nhận định hiện lúa gạo Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, chịu áp lực cạnh tranh từ các nước láng giềng như Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar… 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Nhận định trên tại được đưa ra tại hội thảo “Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng lúa gạo, vật tư nông nghiệp và vật tư thủy sản”, tổ chức ngày 25/9, tại Cần Thơ, do Phòng Thuơng mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI ) tại Cần Thơ phối hợp cùng Ngân hàng TMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh tổ chức.
Theo ông Dũng, năm 2014 Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu lúa gạo với hơn 6,3 triệu tấn, đạt 2,93 tỉ đô la. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015 đến nay, xuất khẩu gạo đang rơi vào tình trạng sụt giảm  cả về sản lượng lẫn giá trị. 
Thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu gạo ước đạt 4,1 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt 1,76 tỷ USD, giảm 8,6% về khối lượng và giảm hơn 13% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. 
Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình xuất khẩu lúa gạo sẽ còn nhiều thay đổi do gạo từ Thái Lan và Campuchia cạnh tranh gay gắt. Thêm vào đó, hai thị trường lớn khác của Việt Nam là Philippines và Indonesia cũng đang có chiến lược để gia tăng sản xuất nhằm từng bước tự cung về lương thực, điều này khiến thị trường xuất khẩu ngày càng thu hẹp. 
Ngoài việc tập trung nhận định lại tình hình sản xuất lúa gạo hiện nay cũng như dự báo xu hướng xuất khẩu trong thời gian tới, hội thảo cũng tập trung tìm hiểu về những tác động tích cực từ chương trình vốn vay tạm trữ lúa gạo để có giải pháp lâu dài, ổn định sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho các tác nhân trong chuỗi từ khâu sản xuất, xử lý thu hoạch, bảo quản tồn trữ, lưu thông phân phối, đặc biệt là xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam. 

Đọc thêm