Gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, 7 bị cáo bị phạt tù

(PLO) - Ngày 12/7, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo: Nguyễn Minh Hải (SN 2001), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1994), Nguyễn Văn Minh (SN 1994), Nguyễn Phương Đông (SN 1994), Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), Nguyễn Đình Vũ (SN 1977) và Trần Thị Ngọc (SN 1968, tất cả đều ngụ ở TP Phan Thiết) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 
TAND TP Phan Thiết tổ chức xét xử các đối tượng tham gia gây rối trật tự tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh Báo Dân trí
TAND TP Phan Thiết tổ chức xét xử các đối tượng tham gia gây rối trật tự tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh Báo Dân trí

Theo cáo trạng, vào ngày 10/6,  các bị cáo đã tụ tập trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận, hô khẩu hiệu phản đối dự luật về đặc khu kinh tế và xúi giục những người đứng xem dùng gạch, đá tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại khu vực này. Rạng sáng ngày 11/6, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng. 

Tại phiên tòa, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải và hối hận về hành vi mình gây ra. Đáng chú ý, một số bị cáo khai nhận do người khác đưa tiền, xúi giục đi tham gia gây rối, cản trở lực lượng công an.

HĐXX tuyên các bị cáo đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” và phạt các bị cáo Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông cùng mức án 30 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Đình Vũ và Trần Thị Ngọc  mức án 24 tháng tù; bị cáo Nguyễn Minh Hải mức án 18 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo). 

Đọc thêm