Gazprom tái khởi động việc bơm khí đốt sang Đức sau 5 ngày ngừng hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp qua đường ống Yamal-Europe tới Đức đã được nối lại vào chiều thứ Năm sau 5 ngày ngừng hoạt động và đảo chiều theo chiều ngược lại.
Gazprom cung cấp khí đốt trực tiếp tới Đức qua đường ống Yamal-Europe. Ảnh: TASS
Gazprom cung cấp khí đốt trực tiếp tới Đức qua đường ống Yamal-Europe. Ảnh: TASS

Thông tin được nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt châu Âu Gascade cung cấp cho TASS cho biết, việc bơm khí đốt trực tiếp sang châu Âu qua đường ống Yamal-Europe đã dừng vào sáng (30/10).

Chiều 4/11, Nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp qua đường ống Yamal-Europe tới Đức đã được nối lại. Khối lượng khí đốt được bơm trong giờ đầu tiên sau khi đường ống hoạt động trở lại đạt 186.600 mét khối.

Trong khi đó, giá khí đốt ở châu Âu giảm gần 4% xuống 877 USD / 1.000 mét khối, theo sàn giao dịch ICE.

Gazprom báo cáo rằng yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu đối với nguồn cung cấp khí đốt của Nga đang được đáp ứng, và "những biến động về nhu cầu khí đốt của Nga phụ thuộc vào thực tế nhu cầu của người mua”.

Đường ống dẫn khí Yamal - Châu Âu đi qua lãnh thổ của 4 quốc gia - Nga, Belarus, Ba Lan và Đức. Công suất thiết kế của nó là 32,9 tỷ mét khối khí mỗi năm.