Vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine giảm 35%

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quá trình vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga qua Ukraine đã giảm 35% vào ngày 1/11/2021 so với dữ liệu của ngày 1/10/2021, xuống còn 57 triệu mét khối mỗi ngày.
Gazpron cung cấp khí đốt qua Ukraine nguyên tắc "bơm hoặc trả tiền". Ảnh: AP
Gazpron cung cấp khí đốt qua Ukraine nguyên tắc "bơm hoặc trả tiền". Ảnh: AP

Giám đốc điều hành của Nhà điều hành GTS (Hệ thống truyền dẫn khí) của Ukraine Sergey Makogon cho biết qua Facebook, "Kể từ ngày 1/10, quá trình vận chuyển qua Ukraine giảm xuống còn 86 triệu mét khối mỗi ngày. Đồng thời, Gazprom đã trả phí vận chuyển tương ứng với 109 triệu mét khối.

Với khối lượng vận chuyển như vậy, Gazprom sẽ cung cấp khoảng 5 tỷ mét khối cho EU vào cuối tháng 5. Đến ngày 1/11, lượng vận chuyển qua Ukraine một lần nữa giảm xuống còn 57 triệu mét khối mỗi ngày".

Vào ngày 1/10, Gazprom bắt đầu cung cấp khí đốt cho Hungary theo một hợp đồng dài hạn, được ký kết vào ngày 27/9, thông qua đường ống dẫn khí Balkan Stream (một phần mở rộng của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) và các đường ống ở Đông Nam Âu.

Trong khi đó, Gazprom cho biết, nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống "sức mạnh của Siberia" cao kỷ lục và ngày 31/10/2021 và cao hơn 19% so với cam kết hợp đồng hàng ngày của Gazprom

Sức mạnh của Siberia (một phần của tuyến đường khí đốt phía đông từ Siberia đến Trung Quốc) là hệ thống vận chuyển khí đốt lớn nhất ở miền Đông nước Nga để cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng Nga ở Viễn Đông và Trung Quốc. Công suất xuất khẩu của đường ống là 38 tỷ mét khối khí / năm.

Gazprom cung cấp 4,1 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc vào năm 2020.

Đến lượt mình, Kiev bày tỏ sự thất vọng với thực tế này và yêu cầu Ủy ban châu Âu kiểm tra việc tuân thủ thỏa thuận này với luật năng lượng của châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã bác bỏ những chỉ trích của Ukraine về thỏa thuận, nói rằng ông không thể chấp nhận quan điểm của Kiev về những vấn đề này.

Vào tháng 12/2019, Moscow và Kiev đã đồng ý gia hạn quá trình vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, với một lựa chọn kéo dài thỏa thuận thêm 10 năm. Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển 65 tỷ mét khối khí vào năm 2020 và 40 tỷ mét khối hàng năm từ năm 2021 đến năm 2024.

Thỏa thuận vận chuyển giả định nguyên tắc "bơm hoặc trả tiền", khi phí vận chuyển được tính bằng số tiền đã đặt công suất, ngay cả khi lượng bơm thực tế ít hơn. Năm 2020, quá trình vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu thông qua hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine lên tới 55,8 tỷ mét khối, đây là mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Cùng ngày, người phát ngôn của Moldovagaz Alexander Barbov cho biết, Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt cho Moldova theo hợp đồng mới từ 1/11. Khí đốt được vận chuyển qua Ukraine.

Theo thông tin của Phó thủ tướng Moldova Andrei Spinu cung cấp sau cuộc hội đàm với Giám đốc điều hành của Gazprom Aleksei Mille, các điều khoản của hợp đồng mới quy định giá khí đốt Gazprom bán cho Moldova vào tháng 11 là 450 đô la cho mỗi 1.000 mét khối. Các bên cũng đồng ý tiến hành một cuộc kiểm toán độc lập đối với khoản nợ của nước Cộng hòa này vào năm 2022.

Theo Gazprom, hợp đồng với Moldova bắt đầu từ ngày 1/11/2021, đã được gia hạn thêm năm năm.