Giá dầu suy yếu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, giá dầu thô thế giới quay đầu giảm nhẹ. Hiện giá dầu WTI đang giao ở mức 78,71 USD/thùng, dầu Brent giao ở mức 82,80 USD/thùng. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 6h30 ngày 5/3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 78,71 USD/thùng, giảm 0,03 USD/thùng tương đương giảm 0,04%; trong khi đó, giá dầu thô Brent giao ở mức 82,80 USD/thùng, giảm 0,75 USD/thùng tương đương giảm 0,90%.

Giá dầu giảm nhẹ sau quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (còn gọi là OPEC+).

OPEC+ đang gia hạn mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày (bpd) sang quý 2 để hỗ trợ giá trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sản lượng tăng ngoài nhóm.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy vào tuần trước , nguồn cung sản phẩm dầu nhiên liệu chưng cất của Mỹ, bao gồm dầu sưởi, đã giảm trong tháng 12 xuống 3,61 triệu thùng/ngày (bpd), giảm khoảng 10% so với tháng 11 và là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020.

Walt Chancellor, nhà chiến lược năng lượng tại Macquarie, cho biết do kỳ vọng của thị trường về việc gia hạn ngày càng rõ ràng hơn trong thời gian gần đây, việc gia hạn cắt giảm của OPEC+ có thể ngày càng được định giá cao hơn.

“Với lượng hàng của OPEC xuất hiện ổn định và tổng nguồn cung của OPEC có khả năng ít bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm tự nguyện gia tăng được thực hiện trong quý 1, chúng tôi không xem việc gia hạn từ nhóm rộng hơn là có tác động đặc biệt”, ông Chancellor nói.

Tuy nhiên, thông báo của Nga rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng dầu và xuất khẩu thêm 471.000 thùng/ngày trong quý 2 đã khiến một số nhà phân tích ngạc nhiên.

Nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại Kpler Viktor Katona cho biết, việc cắt giảm bổ sung của Nga có mối tương quan chặt chẽ với mức giảm 400.000 thùng/ngày trong hoạt động lọc dầu của nước này, phần lớn xuất phát từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở lọc dầu trên khắp Nga.

Các thương nhân cho biết, mặc dù có rất ít biến động giá vì quyết định của OPEC+ đã được mong đợi, nhưng thị trường dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh thấp hoặc ngọt đang thắt chặt, làm gia tăng chênh lệch giá dầu Brent.

Chênh lệch giữa hợp đồng dầu thô Brent tháng đầu tiên với hợp đồng 6 tháng đạt 4,56 USD/thùng. Cấu trúc này, được gọi là bù hoãn bán, cho thấy nhận thức về nguồn cung nhanh chóng bị thắt chặt.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu hôm nay: Xăng E5RON92: không cao hơn 22.752 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 23.929 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.773 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 20.785 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.959 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 29/2 của liên bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá bán lẻ xăng được điều chỉnh tăng, còn giá dầu giảm.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 9 lần điều chỉnh giá trong đó có 6 lần tăng và 3 lần giảm.