Giá dầu thô thế giới tăng, cổ phiếu nhóm dầu khí giao dịch tích cực

(PLVN) - Tối qua (2/4), giá dầu thế giới chứng kiến giá tăng vọt gần 24%. Lập tức sáng nay, các cổ phiếu nhóm dầu khí ở Việt Nam giao dịch tích cực khi tăng giá ấn tượng.
Kỹ sư của PVN tại Trung tâm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Kỹ sư của PVN tại Trung tâm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Giá dầu thô vừa có một phiên tăng giá kỷ lục lịch sử sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự đoán Nga và Saudi Arabia sẽ thông báo cắt giảm mạnh sản lượng. Kết thúc phiên vừa qua, giá dầu Brent tăng 5,2 USD (21%) lên 29,94 USD/thùng, trong khi dầu Tây Texas (WTI) tăng 5,-1 USD (24,7%) lên 25,32 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, có lúc dầu Brent tăng 47% - mức tăng trong một phiên nhiều chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu; còn WTI có lúc cũng tăng 35% - mức tăng nhiều thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau lần tăng 36% hôm 19/3.

Ông Trump đã điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, sau đó đưa ra nhận định Saudi Arabia và Nga sẽ giảm khoảng 10 – 15 triệu thùng sản lượng dầu, vì 2 nước này đã tỏ ý sẵn sàng thực hiện điều đó. Ông Trump không nói rõ mức giảm mỗi ngày là bao nhiêu thùng (cung – cầu dầu thế giới tính bằng thùng/ngày). Tuy nhiên, con số giảm nhiều như vậy chứng tỏ sẽ có sự tham gia cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất lớn khác ngoài OPEC.

Với tình trạng hiện nay, nhu cầu dầu thế giới dự báo giảm 20% - 30% trong những tháng tới, gây sức ép lên các nước sản xuất dầu, buộc họ phải nỗ lực để đạt được một thỏa thuận.

Hưởng lợi từ đà tăng của giá dầu đêm qua, các cổ phiếu dầu khí cũng giao dịch tích cực hơn trong đầu phiên sáng. Những cổ phiếu dầu khí được kéo tăng tối đa biên độ. Đến 9h45 sáng nay (3/4),  PVB, PVC, PVS tăng gần 10%, trong khi PVD cũng tăng trần 7%. Trong nhóm còn lại, cổ phiếu BRS của Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng 10%, OIL tăng 6,7%, POW tăng hơn 3%. 

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đơn vị này đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất lịch sử do ảnh hưởng “kép” từ dịch Covid-19 và tác động từ giá dầu thế giới giảm sâu. Theo tính toán của PVN, nếu kịch bản xấu xảy ra, Tập đoàn có thể "mất" 2,3 tỷ USD trong năm nay. Hiện các đơn vị của PVN đang thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm vượt qua khó khăn, đồng thời hy vọng giá dầu thế giới sớm phục hồi trở lại.

Đọc thêm