Gia đình bị hại lớn tiếng thách thức quan tòa

(PLO) - Quá đau đớn trước sự mất mát, lại không hài lòng với hình phạt pháp luật dành cho kẻ giết người, gia đình bị hại đã lớn tiếng thách thức quan tòa.
Gia đình bị hại lớn tiếng thách thức quan tòa
Phiên xử phúc thẩm vụ án giết người, cướp tài sản được mở theo đơn kháng án từ phía gia đình bị hại. Người đứng đơn là ông Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ) – bố đẻ nạn nhân.
Tại phiên tòa, ông Tuấn ấm ức : “Bị cáo giết người quá tàn nhẫn, mang tội giết người cướp tài sản nhưng chỉ bị xử 12 năm tù giam, chúng tôi không chấp nhận. Giả sử không may đánh nhau con tôi bị chết đã đành”.
Chủ tọa giải thích với ông Tuấn: “Theo luật định, tòa án Hà Nội xử bị cáo 12 năm tù là mức cao nhất trong khung hình phạt. Bởi lẽ khi phạm tội, bị cáo chưa đủ tuổi vị thành niên. HĐXX thông cảm với nỗi đau thương của gia đình nhưng pháp luật đã quy định thì phải làm theo”.
Không chấp nhận lời giải thích này, phía gia đình nhà ông Tuấn đã cự cãi và buông lời thách đố: “Pháp luật cầm cân nảy mực xét xử làm sao cho công bằng, nghiêm minh để mọi người không bức xúc. Nếu sau này chúng tôi có xảy ra chuyện gì đừng trách”.
Biết rằng nỗi đau mất mát người thân của phía gia đình bị hại rất lớn, một vị thẩm phán kiên nhẫn trả lời: “Anh không thể thách đố tòa chuyện đó. Tòa đi theo đúng pháp luật, xảy ra chuyện gì chính anh phải chịu trách nhiệm. Đề nghị của anh hiện là vấn đề vẫn đang tranh cãi của các nhà làm luật. HĐXX không thể xét xử ngoại lệ được”.
Sau khi vị thẩm phán trả lời, phía gia đình bị hại không có ý kiến gì thêm nhưng vẫm tỏ vẻ bực tức trước khung hình phạt của bị cáo.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, ở cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội ở tuổi vị thành niên, nhận thức còn hạn chế, bị cáo lại có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, và đã khắc phục một phần hậu quả. Tại cơ quan điều tra cũng như tại hai phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội trước hành vi của mình, tất cả đều là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Quyền bị xử phạt với khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù tội Giết người, 2 năm Cướp tài sản. Cộng hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung là 12 năm tù là đúng với quy định của pháp luật.
Theo bản án sơ thẩm cuối tháng 4/2014, để có tiền chơi game, Quyền dụ cháu Thọ ra sát bờ ao, dùng gạch sát hại để cướp sợi dây chuyền vàng. Thấy Thọ bò lóp ngóp lên bờ, sát thủ nhí còn rắp tâm bóp cổ bị hại đến chết rồi từ từ đẩy xuống ao.
Khi vị chủ tọa hỏi đến việc giải quyết từ phía gia đình nhà bị cáo, cha bị cáo xin tòa được giải quyết tình cảm giữa hai bên gia đình.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông Tuấn đã bình tĩnh lại và đồng ý rút đơn kháng cáo. Phiên tòa nhanh chóng kết thúc nhưng câu chuyện bên ngoài phòng xử vẫn chưa dừng lại. Những người thân trong gia đình ông Tuấn vẫn bực tức trước bản án 12 năm tù của bị cáo vị thành niên./.

Đọc thêm