Gia đình Samsung bán 2 nghìn tỷ won cổ phiếu để trả thuế thừa kế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gia đình của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee có kế hoạch bán cổ phần trong các chi nhánh của tập đoàn trị giá 2 nghìn tỷ won (1,6 tỷ đô la Mỹ) để trả thuế thừa kế.
Các tòa nhà của Tập đoàn Samsung ở phía nam Seoul. Ảnh: Yonhap (chụp ngày 8/10/2021)
Các tòa nhà của Tập đoàn Samsung ở phía nam Seoul. Ảnh: Yonhap (chụp ngày 8/10/2021)

Hong Ra-hee, góa phụ của ông trùm kinh doanh quá cố đã qua đời vào tháng 10 năm ngoái, có kế hoạch bán 19,9 triệu cổ phiếu của Samsung Electronics Co., ước tính trị giá 1,4 nghìn tỷ won tính đến giá đóng cửa hôm thứ Sáu. Số cổ phiếu chiếm khoảng 0,33% của nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới này.

Khi quá trình này hoàn tất, cổ phiếu của bà Hong tại Samsung Electronics sẽ giảm xuống còn 1,97% so với mức 2,3% hiện tại.

Ông Lee, người giàu nhất Hàn Quốc, để lại tài sản ước tính trị giá khoảng 26 nghìn tỷ won, bao gồm cả cổ phiếu trị giá 19 nghìn tỷ won.

Con gái ông Lee, Boo-jin, người đứng đầu Hotel Shilla Co., cũng thông báo kế hoạch bán cổ phiếu trị giá 242,2 tỷ won trong Samsung SDS Co. Còn Seo-hyun, người đứng đầu Tổ chức Phúc lợi Samsung, có kế hoạch bán số cổ phiếu trị giá 247,3 tỷ won trong Samsung Life Insurance Co. và 242,2 tỷ won trong Samsung SDS Co.

Tổng số cổ phiếu được bán bởi các thành viên trong gia đình lên tới khoảng 2,1 nghìn tỷ won.

Vào tháng 4, các thành viên gia đình Samsung cho biết họ phải trả khoảng 12 nghìn tỷ won tiền thuế thừa kế trong 5 năm tới.