Gia Lâm (Hà Nội): 'Giữ lửa', đổi mới giáo dục mầm non từ những buổi sinh hoạt chuyên đề

(PLVN) - Sáng 29/4, trường Mầm non Dương Hà, xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm tổ chức buổi kiến tập chuyên đề cấp huyện với chủ đề “Gìn giữ nét quê”, một chuyên đề mang đậm chiều sâu văn hóa và ý nghĩa giáo dục truyền thống.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hoa, hiệu trưởng trường mầm non Dương Hà cho biết, sinh hoạt chuyên đề tại các trường mầm non là nhiệm vụ thường xuyên nằm trong kế hoạch chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, buổi sinh hoạt chuyên đề lần này của trường mầm non Dương Hà rất đặc biệt.

Chuyên đề được tổ chức trong bối cảnh là lần cuối cùng ngành Giáo dục mầm non huyện Gia Lâm thực hiện sinh hoạt chuyên đề cấp huyện trước khi địa giới hành chính có sự điều chỉnh. Bởi thế, buổi kiến tập không chỉ là một dịp trao đổi chuyên môn, mà còn là một sự kiện mang lại cảm xúc đối với tập thể giáo viên nhà trường.

Với chủ đề “Gìn giữ nét quê”, nhà trường đã chuẩn bị một không gian thấm đượm hồn làng quê Bắc Bộ xưa: từ cổng trường tre mộc mạc, sân đình thu nhỏ, góc bếp rơm rạ, đến tiếng ve hè, mùi khói bếp, tiếng muôi chạm nồi gợi nhớ… Các tiết dạy và hoạt động trải nghiệm đều được lồng ghép khéo léo những yếu tố văn hóa truyền thống: chiếu bóng, trò chơi dân gian, bữa cơm quê đầm ấm… Không gian ấy không chỉ là sự tái hiện ký ức, mà còn là một hình thức giáo dục đầy nhân văn, giúp trẻ thơ hôm nay hiểu hơn về những giá trị xưa giản dị mà sâu sắc, bình dị mà lắng đọng.

Hình ảnh tái hiện nét quê truyền thống trong buổi sinh hoạt chuyên đề

Đánh giá cao tinh thần cũng như sự chuẩn bị chu đáo của tập thể giáo viên nhà trường, đại diện Phòng giáo dục và đào tạo huyện Gia Lâm cho biết, buổi kiến tập là kết quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành công của buổi sinh hoạt chuyên đề trên góp phần lan tỏa, "giữ lửa" cho ngành giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các cô giáo đã trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức, nhiều ý tưởng mới sáng tạo, hấp dẫn, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục trẻ tại các khối lớp, qua đó giúp cho đội ngũ kịp thời tiếp cận, làm quen cái mới, cải tiến, đồng thời củng cố, bổ sung, nâng cao nhận thức, hiểu biết về những phần kiến thức, kỹ năng sư phạm còn hạn chế.

Đây cũng là dịp để cán bộ, giáo viên trong nhà trường được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiệu quả. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, mang tới chất lượng giáo dục tốt nhất cho học sinh, không phụ lòng tin yêu của các bậc phụ huynh.

Đọc thêm