Giả làm khách viếng đám tang lấy trộm 70 triệu đồng

(PLO) - Đi qua một gia đình đang làm đám tang, Nghiệp giả làm khách đến viếng rồi lẻn vào nhà lấy trộm 70 triệu đồng
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm qua (10/10), TAND TP. Hải Dương (Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Nghiệp (SN 1990), trú tại thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 7h sáng 10/4, Nghiệp đi bộ trên đường Điện Biên Phủ (TP. Hải Dương) để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đi đến số nhà 2/299, Nghiệp thấy gia đình bà Mai Thị S. đang tổ chức tang lễ cho người thân nên giả làm khách đến đưa tang và lẻn vào trong nhà.

Phát hiện trong tủ quần áo của gia chủ có tài sản, Nghiệp lấy thanh sắt cậy khóa và lấy đi 70 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Gần một tháng sau, ngày 5/5, Nghiệp tiếp tục tìm đến xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (cùng tỉnh Hải Dương) để trộm cắp thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nghiệp khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình, trong đó thừa nhận thân đã lấy trộm 70 triệu đồng của nhà bà S. hôm gia đình nạn nhân có đám tang. 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai bị cáo, TAND TP. Hải Dương xử phạt Nguyễn Tiến Nghiệp 3 năm 3 tháng tù giam.

Đọc thêm