Giá máy bay tết 2019 đang tăng mạnh

(PLO) - Còn vài tháng mới đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng thị trường vé máy bay phục vụ Tết đã khởi động và có nhiều biến động. Các hãng hàng không tiếp tục tăng chuyến, tăng ghế nhưng giá vé từ 20/1/2019 đến 19/2/2019 (15 tháng Chạp – 15 tháng Giêng) vẫn tăng 7-10%.
Hàng không và lao động thu nhập thấp sẽ rất khó gặp được nhau trong tương lai gần khi tình trạng tăng vé cứ diễn ra vào mỗi dịp Tết nguyên đán (Ảnh minh họa)
Hàng không và lao động thu nhập thấp sẽ rất khó gặp được nhau trong tương lai gần khi tình trạng tăng vé cứ diễn ra vào mỗi dịp Tết nguyên đán (Ảnh minh họa)

Đồng loạt tăng chuyến, tăng giá

Năm nay, mùng 1 Tết Nguyên đán rơi vào ngày 5/2/2019 dương lịch. Thông thường, thời điểm khách đăng ký đi máy bay nhiều nhất là trong khoảng 10 ngày trước Tết và sau Tết Nguyên đán. Trước tết, nhu cầu tăng cao đối với các chặng từ Nam ra Bắc như: TP HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Quy Nhơn… Sau Tết là cao điểm cho các chặng ngược lại từ Bắc vào Nam.

Các hãng hàng không mở bán vé từ trước ngày bay cả 4-5 tháng với mục đích để người dân có nhiều cơ hội để lựa chọn được giờ bay phù hợp với mình.

Theo thông tin từ Hãng hàng không Jetstar Pacific, hãng sẽ triển khai bán tổng cộng gần 600.000 chỗ (trên 3.210 chuyến bay), để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng thông báo sẽ cung ứng 1,4 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng hơn 100.000 ghế (tương đương 566 chuyến bay). Để tiện lợi hơn, bên cạnh hệ thống tổng đài và fanpage chăm sóc khách hàng luôn hoạt động 24/7 nhằm hỗ trợ hành khách. Vietnam Airlines cũng triển khai dịch vụ làm thủ tục hành khách, hành lỳ ngay tại trung tâm thành phố (bắt đầu từ 12/10 ở Hà Nội và từ tháng 11/2018 ở Đà Nẵng) giúp tiết thời gian, gia tăng lợi ích cho hành khách.

Tương tự, hãng VietJet Air đã mở thêm nhiều chặng bay mới, tăng cường thêm nhiều chuyến bay giá rẻ hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là người lao động xa quê, không có nhiều điều kiện về quê ăn Tết.

Dù tăng cường thêm nhiều chuyến bay, chặng bay và số ghế để phục vụ nhu cầu về quê ăn Tết tăng cao của người dân. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại trong dịp Tết tăng cao, các hãng hàng không cũng đồng loạt tăng giá vé.

Cụ thể, nếu vào tháng 10/2017, chặng bay TP HCM - Hà Nội, vào dịp Tết âm lịch, hãng Vietjet Air có giá bán hơn 2,6 triệu đồng nhưng trong tháng 10/2018, giá vé dịp Tết của hãng này ở mức 2,8 triệu đồng/vé (tăng hơn 7%). Vé máy bay Tết của hãng Jetstar Pacific đang cung ứng chặng bay TP HCM - Hà Nội với giá vé rẻ nhất là 2.940.000 đồng. Còn Vietnam Airlines cũng đang chuẩn bị lên khung giá tiếp theo.

Ở các chặng bay khác khởi hành từ Hà Nội, Nha Trang..., giá vé máy bay dịp Tết âm lịch của các hãng cũng tăng so với dịp này năm ngoái.

Cẩn trọng với những lời mời chào “giá rẻ”

Theo các đại lý vé máy bay, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm vé Tết. Khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao cũng là lúc các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi. Một số website rao “vé máy bay Tết 2019 giá rẻ” nhưng thực tế là không có vé như vậy.

Vé máy bay Tết do hệ thống tự động phân phối và có giá nhất định, đồng nhất ở tất cả các kênh, từ website của hãng, các đại lý cho tới phòng vé… Do đó, không có chuyện “giá siêu rẻ” như trên các trang mạng chào bán. Nếu có, chắc chắn là vé giả, "dởm".

Vì vậy, hành khách nên có kế hoạch đi lại và mua vé sớm để có thể tiết kiệm chi phí và có chuyến bay phù hợp, đến cận Tết có thể xảy ra việc các chuyến bay kín chỗ do khách đã mua vé từ sớm.

Theo khuyến nghị của các hãng hàng không, trong dịp cao điểm hành khách nên mua vé trên website, đại lý, phòng vé chính thức và yêu cầu lấy hóa đơn để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá… Đối với các chuyến bay nội địa, hành khách nên chủ động thời gian đi lại, đảm bảo có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để hoàn tất các thủ tục với đầy đủ giấy tờ tùy thân cho người lớn và trẻ nhỏ.

Đề xuất giá vé máy bay nội địa cao nhất 3,75 triệu đồng/vé một chiều:

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, Bộ đề xuất mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ 1,6-3,75 triệu đồng/vé một chiều tùy khoảng cách.

Dự thảo quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa hạng phổ thông cơ bản bán trong lãnh thổ Việt Nam do doanh nghiệp có vị trí độc quyền, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác.

Theo đó, đối với nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội, là những đường bay có khoảng cách dưới 500km, bay đến vùng sâu, vùng xa, biến giới hải đảo và chỉ một hãng hàng không khai thác, có mức giá tối đa là 1,6 triệu đồng/vé một chiều. Nhóm đường bay khác dưới 500km có mức giá tối đa 1,7 triệu đồng/vé một chiều.

Đường bay có khoảng cách từ 500km đến dưới 850km giá vé tối đa 2,2 triệu đồng/vé một chiều. Đường bay có khoảng cách từ 850km đến dưới 1.000km giá vé tối đa 2,79 triệu đồng/vé một chiều. Đường bay có khoảng cách từ 1.000km đến dưới 1.280km giá vé tối đa 3,2 triệu đồng/vé một chiều. Đường bay có khoảng cách từ 1.280km trở lên giá vé tối đa 3,75 triệu đồng/vé một chiều.

Dự thảo nêu rõ, mức tối đa giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 1 vé máy bay, trừ các khoản thu sau: thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh bao gồm giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; khoản thu đối với các dịch vụ tăng thêm do hãng hàng không cung cấp mà hành khách có quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng.

Đọc thêm