Giải đi bộ nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh đột quỵ tại Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về việc chủ động kiểm soát và phòng tránh nguy cơ đột quỵ, ngày 29/10, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Bạc Liêu tổ chức Giải đi bộ hưởng ứng Ngày Đột quỵ Thế giới.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Bạc Liêu, thu hút hơn 500 vận động viên là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực y tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, công ty, doanh nghiệp,… cùng chung tay lan tỏa tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, nâng cao ý thức chủ động tầm soát bệnh đột quỵ.

Các vận động viên đồng hành xuất phát để hoàn thành quãng đường dài 2 km.

Các vận động viên đồng hành xuất phát để hoàn thành quãng đường dài 2 km.

Phát biểu tại Giải đi bộ hưởng ứng Ngày Đột quỵ Thế giới, ThS. BS Phạm Thanh Vũ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu nhấn mạnh: “Với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cho xã hội về phòng ngừa nguy cơ đột quỵ não của người dân, Bệnh viện rất lấy làm vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thành phố Bạc Liêu tổ chức Giải đi bộ hưởng ứng Ngày Đột quỵ Thế giới. Đồng thời, Giải đi bộ đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện sức khỏe, mở rộng giao lưu gắn kết giữa các cá nhân, đơn vị trong toàn tỉnh”.

“Đây là chương trình sự kiện mang ý nghĩa nhân văn thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần chung tay cùng cộng đồng nâng cao ý thức về việc chủ động tầm soát đột quỵ, nhận biết dấu hiệu sớm của đột quỵ và theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh để hạn chế tối đa nguy cơ đột quỵ. Qua đó góp phần tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa, giá trị và sức khỏe từng giây, từng phút đối với bệnh nhân đột quỵ” - ThS. BS Phạm Thanh Vũ chia sẻ.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu trao giải Nhất, Nhì, Ba đơn Nam đạt thành tích cao.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu trao giải Nhất, Nhì, Ba đơn Nam đạt thành tích cao.

ThS.BS Phạm Thanh Vũ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu trao giải Nhất, Nhì, Ba đơn Nữ đạt thành tích tốt nhất.

ThS.BS Phạm Thanh Vũ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu trao giải Nhất, Nhì, Ba đơn Nữ đạt thành tích tốt nhất.

Tại Việt Nam ước tính mỗi năm có đến 200.000 người bị đột quỵ. Tuy nhiên, 90% các ca đột quỵ có thể phòng ngừa được bằng cách kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ ngay từ giai đoạn đầu. Khi đột quỵ xảy ra, việc can thiệp cấp cứu cần phải tận dụng sớm từng phút từng giây, nâng cao khả năng sống sót và phục hồi hiệu quả cho người bệnh.

Bà Đỗ Ái Lanh - Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao, Du lịch Thành Phố Bạc Liêu trao giải Khuyến khích cho các vận động viên.

Bà Đỗ Ái Lanh - Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao, Du lịch Thành Phố Bạc Liêu trao giải Khuyến khích cho các vận động viên.

ThS.BS Phạm Thanh Vũ trao giải dành cho các vận động viên lớn tuổi nhất.

ThS.BS Phạm Thanh Vũ trao giải dành cho các vận động viên lớn tuổi nhất.

Theo các chuyên gia, để ngăn ngừa đột quỵ, trước hết người Việt cần loại bỏ những thói quen xấu như uống rượu bia, hút thuốc lá, lười vận động, thức khuya… Bên cạnh đó cần ăn uống điều độ, ăn ít chất béo xấu và đường, giảm muối trong khẩu phần ăn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn,… Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 lần mỗi tuần cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp - các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ quan trọng.

Đọc thêm