Giải pháp vàng điều trị triệt căn ung thư đường tiêu hóa sớm ngay trong nội soi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Can thiệp cắt tách dưới niêm mạc ESD ngay trong nội soi tiêu hóa là giải pháp ưu việt, giúp điều trị ung thư sớm thực quản, dạ dày, đại trực tràng hiệu quả cao, đồng thời giúp người bệnh tránh được phẫu thuật nặng nề.
ESD là phương pháp điều trị ung thư sớm hiệu quả trong khi vẫn bảo vệ tính toàn vẹn của ống tiêu hóa.
ESD là phương pháp điều trị ung thư sớm hiệu quả trong khi vẫn bảo vệ tính toàn vẹn của ống tiêu hóa.

Nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD: “ Thoát” ung thư sớm đường tiêu hóa nhẹ nhàng sau một giấc ngủ

Theo thông tin từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), mỗi năm tại Việt Nam có hơn 200.000 ca mắc mới và hơn 100.000 ca tử vong do ung thư, trong đó ung thư đường tiêu hóa chiếm hơn 30%. Đáng chú ý, ung thư dạ dày chiếm 9,8% và ung thư đại trực tràng chiếm 9%. Sự ra đời của phương pháp cắt tách dưới niêm mạc (ESD) với những ưu thế vượt trội đã đem đến cho người bệnh cơ hội được điều trị khỏi hoàn toàn ung thư sớm đường tiêu hóa mà không cần phẫu thuật, hóa trị, xạ trị.

Kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) là phương pháp can thiệp hiệu quả cao khi có thể loại bỏ ung thư sớm đường tiêu hóa mà không cần phẫu thuật. Trong quá trình can thiệp, bác sĩ tiếp cận trực tiếp và chính xác vùng tổn thương dưới niêm mạc. Từ đó, bóc tách từng phần và loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư giai đoạn sớm, không bỏ sót tổn thương, không gây tổn hại đến lớp cơ của lòng ống tiêu hóa. Toàn bộ quá trình thực hiện khi bệnh nhân được gây mê tĩnh mạch, không cảm thấy khó chịu hay đau đớn.

Hình ảnh các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đang thực hiện kỹ thuật ESD.Hình ảnh các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đang thực hiện kỹ thuật ESD.

Theo PGS.TS Nguyễn Cảnh Bình - Trưởng khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh: “Nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD là phương pháp điều trị ung thư sớm hiệu quả trong khi vẫn bảo vệ tính toàn vẹn của ống tiêu hóa. Đây là can thiệp tối thiểu, ít tai biến, biến chứng do không phải cắt đoạn ống tiêu hóa. Do đó, người bệnh có thể hồi phục nhanh chóng, tiết kiệm được cả chi phí điều trị lẫn thời gian nằm viện”.

Không chỉ điều trị hiệu quả, với phương pháp ESD, bác sĩ có thể loại bỏ hoàn toàn khối u, hỗ trợ cho kết quả giải phẫu bệnh chính xác, đánh giá được đúng tình trạng xâm lấn của khối tổn thương và cảnh báo nguy cơ tái phát cho người bệnh. Từ đó, bác sĩ điều trị có thể đưa ra phương án quản lý và điều trị dự phòng tối ưu nhất cho từng bệnh nhân.

Bệnh viện Hồng Ngọc làm chủ kỹ thuật ESD trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa

Được áp dụng tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, Nhật…, phương pháp cắt tách dưới niêm mạc ESD được khẳng định là giải pháp ưu việt trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa. Tại Việt Nam, phương pháp này cũng được ứng dụng ở các bệnh viện lớn, uy tín, trong đó có Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc.

“Khoa Tiêu hóa của BVĐK Hồng Ngọc đã áp dụng thường quy chẩn đoán và điều trị ung thư đường ống tiêu hóa qua nội soi. Chúng tôi đã phát hiện và xử lý tổn thương ung thư sớm an toàn cho hàng chục bệnh nhân, giúp bệnh nhân bảo tồn nguyên vẹn đường ống tiêu hóa, không phải trải qua phẫu thuật phức tạp.” - PGS.TS Nguyễn Cảnh Bình khẳng định.

Bệnh nhân Đ.T.B (80 tuổi) hồi phục tốt sau 01 ngày can thiệp nội soi cắt tách dưới niêm mạc loại bỏ ung thư sớm đại trực tràng.Bệnh nhân Đ.T.B (80 tuổi) hồi phục tốt sau 01 ngày can thiệp nội soi cắt tách dưới niêm mạc loại bỏ ung thư sớm đại trực tràng.

Khảo sát trên bệnh nhân điều trị tại BVĐK Hồng Ngọc cho thấy ESD mang lại hiệu quả điều trị rất cao, với tỷ lệ thành công lên đến 95,6%. Hầu hết bệnh nhân đều không cảm thấy đau đớn sau khi thực hiện thủ thuật và tỷ lệ biến chứng chảy máu cực kỳ thấp, chỉ 0,07%. Điều này khẳng định sự thành công của Phương pháp cắt tách dưới niêm mạc ESD và bệnh viện trong việc ứng dụng kỹ thuật nội soi tiên tiến điều trị ung thư tiêu hóa.

Điển hình như ca bệnh bà Đ.T.B (80 tuổi, Hải Dương), một trong những bệnh nhân được điều trị thành công ung thư sớm đại trực tràng nhờ phương pháp cắt tách dưới niêm mạc ESD tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Nhận xét về quá trình điều trị, bà nhấn mạnh: “Can thiệp rất nhẹ nhàng, không đau, không khó chịu gì cả. Can thiệp được 2 ngày thì hôm nay tôi ăn cháo được rồi, rất mừng và phấn khởi, không phải lo nghĩ gì nữa".Chia sẻ về ca bệnh này, PGS.TS Nguyễn Cảnh Bình cho biết: "Trường hợp bệnh nhân B tuổi cao, có bệnh nền cao huyết áp, đặc điểm tổn thương, chúng tôi lựa chọn can thiệp cắt tách dưới niêm mạc ngay trong nội soi tiêu hóa để loại bỏ khối u, đồng thời giúp bệnh nhân tránh được một cuộc mổ phức tạp. Rất may mắn quá trình can thiệp thuận lợi, bác sĩ đã loại bỏ thành công toàn bộ khối tổn thương. Theo dõi sau can thiệp, bệnh nhân không đau, không chảy máu, có thể ăn uống bình thường và chỉ cần theo dõi 1 ngày".

Nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD đã mở ra một hướng đi mới trong điều trị khỏi hoàn toàn ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm. Tuy nhiên, việc phân tách từng lớp khối u mà không gây tổn hại đến lớp cơ dưới cùng của lòng ống tiêu hóa đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn cao, kỹ năng và nhiều năm kinh nghiệm thực hiện. Đi kèm với đó là hệ thống nội soi chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn. Do đó, người bệnh cần lựa chọn cơ sở uy tín để thực hiện thăm khám, can thiệp.

Bên cạnh đó, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm là vô cùng quan trọng. Vì vậy, những người thuộc nhóm có nguy cơ cao như người trên 40 tuổi, người thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá nên chủ động đi thăm khám tổng quát định kỳ và thực hiện nội khám sức khoẻ tổng quát, đặc biệt là nội soi tiêu hóa định kỳ để sàng lọc, phát hiện và điều trị kịp thời.

Đọc thêm