Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng"đắp lũy, chắn rào, đào hào" ngăn khách hàng!

Việc thương lượng, giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng giữa các bên chưa thống nhất được phương án thỏa thuận thì xảy ra hiện tượng “đắp lũy, chắn rào, đào hào” ngăn khách hàng, khiến chính quyền quận Hà Đông (Hà Nội) và dư luận đang rất bất bình.

Do tranh chấp Hợp đồng cho thuê mặt bằng, ngày 15/12/2011, Cty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex (Sơn Hà) có địa chỉ tại số 8 đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã  tháo dỡ tài sản của Cty cổ phần thương mại điện máy Việt Long (gọi tắt là Cty Việt Long).

Lực lượng tháo dỡ của cty Sơn Hà đã đưa các phương tiện máy móc cào bới lề đường, đào hào, đắp lũy, dựng rào chắn khiến khách hàng không thể đến mua hàng của Cty Việt Long.

 Vinaconex (Sơn Hà) cho rằng: “Vinaconex là người bị hại; đồng thời tiếp tục cắt điện, vì bên Cty Việt Long coi thường pháp luật”.

Về phía Cty Việt Long lại cho rằng, Vinaconex cố ý phớt lờ tất cả các thỏa thuận trước đây được thiết lập giữa Vinaconex và Việt Long trong Hợp đồng thuê số 18/09-T1/HĐPL/HĐ và các văn bản khác mà hai bên đã cam kết…

Dưới đây là những hình ảnh được Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam Online ghi lại vào chiều ngày 19/12/2011.

Hào đất này khiến cho khách hàng khó lòng vào được cửa hàng của Việt Long
Một hàng rào còn được dựng lên
Đất cát ngổn ngang
Trơ ra đường điện và cáp quang.
cửa hàng của Cty Việt Long không thể hoạt động
Thậm chí nhân viên công ty còn phát hiện một số vỏ đạn súng ngắn K54 trong cửa hàng
Cty Việt Long hiện phải đầu tư 4 máy phát điện để cho các loại máy hoạt động.
Song với tình cảnh này thì Việt Long khó mà thực hiện được việc giúp khách hàng "sắm tiện nghi, sống hiện đại"
Kế hoạch khiến mãi hàng hóa của Cty Việt Long nhân ngày Noel cũng phải đình hoãn!

Trọng Hùng   

Đọc thêm