Giải thể Hợp tác xã vì “khu đất vàng”?

Không được sự đồng thuận của xã viên HTX Vĩnh Nam, UBND TP Vinh đã ra quyết định buộc giải thể HTX này. Nhiều câu hỏi đang chờ trả lời của chính quyền tỉnh Nghệ An về việc ai sẽ quản lý khu đất 14,1 ha với vị trí “vàng” và quyền lợi của xã viên sẽ ra sao sau khi HTX bị giải thể?...

Không được sự đồng thuận của xã viên HTX Vĩnh Nam, UBND TP Vinh đã ra quyết định buộc giải thể HTX này. Nhiều câu hỏi đang chờ trả lời của chính quyền tỉnh Nghệ An về việc ai sẽ quản lý khu đất 14,1 ha với vị trí “vàng” và quyền lợi của xã viên sẽ ra sao sau khi HTX bị giải thể?

“Ép” giải tán HTX nông nghiệp

Tuy không có sự đồng thuân của Ban Quản lý (BQL) và xã viên nhưng ngày 21/12/2010, UBND phường Cửa Nam có Tờ trình số 29 “xin chủ trương giải thể HTX Vĩnh Nam”, với lí do 7 năm liền không tổ chức được Đại hội, không xây dựng được đề án sản xuất kinh doanh,…”.

Hai ngày sau, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Văn Chỉnh, đã sốt sắng ký ngay quyết định 7526 ngày 23/12/2010 chấp thuận việc giải thể bắt buộc HTX nông nghiệp Vĩnh Nam, phường Cửa Nam, TP Vinh.Quyết đinh 7526 có đoạn:“Trong thời hạn 7 năm liền, HTX không tổ chức được Đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng”.

Tuy nhiên, 8 tháng qua kể từ khi UBND TP Vinh ra quyết định bắt buộc giải thể HTX Vĩnh Nam vẫn bị nhiều vướng mắc bởi từ BQL và toàn thể xã viên đều phản đối, cho rằng người dân sẽ mất đất sau khi giải tán HTX. Đại diện các xã viên cho rằng, việc bắt buộc giải tán HTX với lý do trên là không chính đáng. Vì trong nhiều năm liền, Chủ nhiệm HTX đã có nhiều việc làm khuất tất, bị xã viên phanh phui mà chính quyền các cấp không chịu giải quyết,n ên không thể tổ chức Đại hội xã viên được.

Đất nông nghiệp trồng lúa của 55 hộ bà con xã viên HTX Vĩnh Nam.
Đất nông nghiệp trồng lúa của 55 hộ bà con xã viên HTX Vĩnh Nam.

Những việc làm sai trái tại HTX Vĩnh Nam đã nhiều lần được kiểm tra. Cụ thể, tại Kết luận số 07 ngày 23/6/2009, UBKT Thành uỷ Vinh kết luận, ông Nguyễn Viết Hiền, Bí thư Chi bộ HTX Vĩnh Nam, Đảng bộ phường Cửa Nam là người có nhiều khuyết điểm vi phạm từ năm 1993 đến năm 2003, như: Chi sai mục đích 36.704.720 đồng; đề nghị chuyển đổi sai 2 lô đất nông nghiệp với diện tích 226m2 cấp khống cho 2 hộ dân nhà ông Quý và ông Sơn, mà không thông qua Hội nghị xã viên…

Ngoài ra, việc khuất tất trong cấp “bìa đỏ” cho bà Nguyễn Thị Hường,  khối 14, phương Cửa Nam đã xâm phạm đến đất của HTX Vĩnh Nam cũng chưa được làm rõ: Từ 220m2 ban đầu “nở”  đến 475,7m2 mà vẫn được chấp nhận và cấp quyền sử dụng đất.

Để thu lợi từ “khu đất vàng”?

Dư luận cho rằng, việc UBND TP Vinh ra quyết định bắt buộc giải tán HTX nông nghiệp Vĩnh Nam mà chưa có một đề án rõ ràng cho bà con xã viên sau khi giải tán khỏi HTX thì họ sẽ làm gì? Quyền lợi đất nông nghiệp chưa có sổ người dân có tiếp tục được hưởng hay không?. Bởi vậy, tại không ít cuộc họp xã viên đều phản đối việc thành phố ép giải tán HTX.

Ông Đặng Danh Hảo một xã viên cho rằng: “Do đơn thư khiếu kiện kéo dài, cán bộ sai phạm không bị xử lý; Đất nông nghiệp của chúng tôi bị cắt xén để bán, kinh tế không công khai cho xã viên. Đó là những lý do mà nhiều năm qua chúng tôi không đồng ý để HTX Đại hội. Bây giờ không thể lấy cái cớ đó để giải tán HTX, đất đai của gia đình tôi khai hoang từ bao đời nay, nếu giải tán thì mất hết đất nông nghiệp, chúng tôi lấy cái gì để sản xuất”.

Qua tìm hiểu, HTX Vĩnh Nam có 55 hộ, số lượng ở độ tuổi lao động là 96 người với 130 nhân khẩu. Tổng diện tích nông nghiệp là 14,1 ha, trong đó sản xuất lúa 7,1 ha, ao cá 3 ha và hoang hoá không sản xuất 4,1 ha. Ông Ngô Xuân Huy, Phó Chủ nhiệm HTX Vĩnh Nam, cho hay: “UBND phường và TP. Vinh muốn giải thể HTX là để lấy đất nông nghiệp để bán và xây dựng nhà cao tầng. Các doanh nghiệp đã vào quy hoạch gần hết 7,1 ha đất nông nghiệp của bà con xã viên. Vì bà con không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên nếu giải tán HTX xong thì chúng tôi mất đất sản xuất nông nghiệp thì lấy gì để làm và sinh sống. Suốt 7 năm nay chúng tôi vẫn chỉ đạo bà con sản xuất lúa với năng suất cao và đều đặn. Trong lúc những cán bộ sai phạm thì UBND phường Cửa Nam không chịu xử lý”.

Còn ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết: “Hiện khoảng 1,5 ha đất nông nghiệp tại HTX Vĩnh Nam đã được quy hoạch để xây dựng các công trình công cộng và nhà ở. Việc anh Hiền (nguyên Chủ nhiệm HTX Vĩnh Nam - PV)  chúng tôi đã có hình thức xử lý kỷ luật. Việc cấp đất cho bà Nguyễn Thị Hường, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại. Riêng chuyện bắt buộc giải thể HTX Vĩnh Nam thì sẽ giải thích rõ cho người dân được và mất như thế nào sau giải tán”.

Dư luận cho rằng, các quy định hiện hành rất khó cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, nên việc giải HTX chẳng qua là hành động lót đường vì “khu đất vàng” của HTX Vĩnh Nam mà thôi.

Quang Trung - Trần Huy

Đọc thêm