Giải trình vụ ký hợp đồng khống“vênh” nhau, tỉnh ủy viên bức xúc

Trước thông tin trên Pháp Luật Việt Nam Online về những uẩn khúc vụ giám đốc TTYT Hiệp Đức ký hợp đồng khống cho nhân viên đi học, hôm nay ông Bùi Công Hai, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó Đoàn thanh tra Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã lên tiếng và tỏ ra bức xúc vì nội dung giải trình của ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc TTYT Hiệp Đức gửi cho Sở Nội vụ và Sở Y tế bị “vênh” nhau.

[links()]

Trước thông tin trên Pháp Luật Việt Nam Online về những uẩn khúc vụ giám đốc TTYT Hiệp Đức ký hợp đồng khống cho nhân viên đi học, hôm nay ông Bùi Công Hai, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó Đoàn thanh tra Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã lên tiếng và tỏ ra bức xúc vì nội dung giải trình của ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc TTYT Hiệp Đức gửi cho Sở Nội vụ và Sở Y tế bị “vênh” nhau.

Ông Hai tỏ ra rất bức xúc và bất ngờ trước bản giải trình vụ việc lập hợp đồng lao động khống để hợp thức hóa cho Lê Thị Kim Huệ đi học tại Trường Đại học Y Dược Huế của ông Quang cho Sở Nội vụ có nội dung trái ngược nhau so với bản giải trình gửi cho Sở y tế.

Ông Hai nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm rõ nội dung bản báo cáo giải trình trái ngược nhau này. Ông Quang như thách thức Đoàn thanh tra và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam”.

Như PLVN Online đã phản ánh liên quan đến bản “Báo cáo số 22/BC/TTYT giải trình theo Công văn số 503/SYT-TCCB, ngày 13/7/2011 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc xử lý thông tin phản ánh trên báo do ông Lê Ngọc Quang ký ngày 14/7 và đóng dấu đỏ của TTYT huyện Hiệp Đức gửi Sở Y tế đã nêu rõ đích danh, chức vụ của ông Nguyễn Văn Hai, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã chỉ đạo “miệng” cho ông làm việc vi phạm pháp luật.

giaitrinh
Nội dung bản giải trình gửi cho Sở Nội vụ lại khác hẳn với những gì ông Quang giải trình gửi cho Sở Y tế.

 Tuy nhiên, trong bản “Báo cáo số 22/BC/TTYT giải trình theo Công văn số 503/SYT-TCCB, ngày 13/7/2011 gửi cho Sở Nội vụ lại có nội dung khác hẳn với những gì ông Quang giải trình gửi cho Sở Y tế.

 Bản giải trình được ông Quang gửi cho Sở Nội vụ có nội dung như sau: “Dược sỹ Lê Thị Kim Huệ, sinh ngày 10/7/1981, quê quán xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, có đến nhờ giúp thủ tục để đi ôn thi và cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ về công tác lâu dài tại TTYT Hiệp Đức. Qua trao đổi được biết, cô Lê Thị Kim Huệ đang làm việc không lương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chồng cô cũng hiện đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên chúng tôi có điện thoại cho BS Nguyễn Văn Hai, Phó giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để xác minh”.

Đây là bản báo cáo giải trình lần thứ 3 của ông Quang bị thay đổi hết nội dung. Dư luận đang đặt câu hỏi, tại sao cùng một bản báo cáo giải trình nhưng gửi cho Sở Y tế thì ông Quang “tố” ông Nguyễn Văn Hai là người điều ông ký HĐLĐ khống, trong khi, giải trình gửi cho Sở Nội vụ, ông Quang lại “nhận trách nhiệm về mình”(?!)

Theo nguồn tin riêng của phóng viên PLVN Online, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đang tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức về vụ việc trên.

Sau đó, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Y tế mời ông Nguyễn Văn Hai, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở y tế kiêm giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lên làm việc để xác minh làm rõ.

PLVN Online sẽ tiếp tục cập nhập thông tin của vụ việc này.

Gia Hân - Trường Giang

Đọc thêm