Giám đốc công ty dược sản xuất hàng nghìn lọ thuốc ho giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được khách đặt hàng, Vũ Tiến – dược sỹ, giám đốc một công ty dược đã sản xuất hơn 9.000 lọ thuốc ho Pharcoter giả. Số hàng trên đã được 2 đối tượng đưa ra thị trường gây thiệt hại lớn cho công ty sản xuất Pharcoter thật và ảnh hưởng đến sức khỏe người mua.
Ba bị cáo tại phiên tòa.
Ba bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 24/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Quý Phúc (SN 1986), Vũ Tiến (SN 1986, cùng trú TP Hải Dương, Hải Dương) và bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (SN 1983, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Do nợ nần và kinh doanh đình trệ vì dịch COVID-19 nên khoảng cuối tháng 5/2020 Phúc gặp Nguyễn Hữu Tiến bàn bạc, thống nhất sản xuất, bán thuốc Pharcoter giả. Hai bên thỏa thuận, Phúc sẽ chịu trách nhiệm tìm nguồn hàng thuốc Pharcoter giả, còn Tiến chịu trách nhiệm về khâu tiêu thụ.

Phúc sau đó về TP Hải Dương thuê Vũ Tiến (dược sỹ - Giám đốc một công ty dược) sản xuất khoảng 100 kg thuốc Pharcoter giả. Tiếp đó, Phúc đặt mua thùng cát tông, thuê in tem nhãn thuốc, mua lọ nhựa để hoàn thiện 1 lọ thuốc Pharcoter giả. Mỗi thùng cát tông được Phúc đóng 264 lọ.

Sau đó, Phúc đã 2 lần chuyển tổng cộng 27 thùng thuốc giả vào Nghệ An cho Nguyễn Hữu Tiến bán ra thị trường. Nguyễn Hữu Tiến đã chuyển khoản tiền hàng cho Phúc 180 triệu đồng.

Với 27 thùng thuốc giả, Nguyễn Hữu Tiến đã bán cho 7 nhà thuốc trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang, TP Hà Nội với giá 55.000 đồng/1 lọ.

Một thời gian sau, 2 nhà thuốc phản ánh thuốc bị thiếu viên, không có vị đắng và yêu cầu trả lại 11 thùng thuốc cho Nguyễn Hữu Tiến. Bị nhà thuốc trả hàng, Nguyễn Hữu Tiến gọi điện cho Phúc yêu cầu nhận lại hàng và trả lại tiền cho mình. Phúc chấp nhận yêu cầu trên và cam kết sẽ điều chỉnh được vị đắng cho thuốc giả.

Ngày 21/8/2020, Phúc chở 15 thùng thuốc Pharcoter giả đến nhà Nguyễn Hữu Tiến để đổi số thuốc bị trả thì bị công an bắt giữ. Vũ Tiến và Bùi Quý Phúc cũng lần lượt bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai thu giữ 37 thùng cát tông có chứa 9.440 lọ thuốc Pharcoter giả. Theo kết luận giám định tài sản: 9.440 lọ thuốc Pharacoter do Phúc và đồng bọn sản xuất có giá trị tại thời điểm sản xuất, tiêu thụ là hơn 660 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, số tiền Bùi Quý Phúc hưởng lợi bất chính là hơn 154 triệu đồng, Nguyễn Hữu Tiến hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Trước bục khai báo, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ba bị cáo khai vì hám lợi nên đã bất chấp sản xuất, buôn bán thuốc giả dù biết điều đó vi phạm pháp luật.

Sau quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt Bùi Quý Phúc 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hữu tiến 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Vũ Tiến 6 năm tù.

Đọc thêm