Giám đốc Trung tâm y tế ngất xỉu sau nhiều ngày căng mình chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 11 ngày căng mình chống dịch, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh (Nghệ An) ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ông Dương Đình Chỉnh (áo xanh) - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tới thăm và động viên bác sĩ Nguyễn Văn Long (Ảnh TT).
Ông Dương Đình Chỉnh (áo xanh) - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tới thăm và động viên bác sĩ Nguyễn Văn Long (Ảnh TT).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 24/6, trong quá trình làm việc tại cơ quan, ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh cảm thấy mệt mỏi nên về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh xuất hiện triệu chứng khó thở, choáng ngất.

Nhận thông tin, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Vinh cử bác sĩ, thiết bị y tế đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho ông Long.

Sau đó, ông Long được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng phải trợ thở ô xy, nói không rõ lời do sức khỏe suy kiệt. Hiện sức khỏe của Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh đã ổn định nhưng tiếp tục được theo dõi.

TP Vinh ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 13/6. Đến sáng 25/6, TP Vinh có 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong tổng số 52 ca bệnh của tỉnh Nghệ An.

Các ca nhiễm SARS-CoV-2 ở TP Vinh có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc đông người, nhiều trường hợp không xác định được nguồn lây nhiễm. Đặc biệt, việc liên tục phát hiện những ca bệnh tại chợ đầu mối bán rau, củ, quả lớn nhất Nghệ An khiến nhiều người lo lắng.

Bởi vậy, đội ngũ cán bộ y tế toàn thành phố đã phải căng mình tập trung thực hiện công tác điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng.

Đọc thêm