Giăng điện bẫy chuột khiến hàng xóm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bẫy chuột bằng điện vô tình làm chết người, bị cáo Phạm Hữu Dũng (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời, Dũng phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng (một lần) cho một người con của bị hại với số tiền là 180 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 28/2, sau khi sạ lúa xong và vì sợ ban đêm chuột đến phá nên Dũng đã nảy sinh ý định dùng điện để bẫy chuột. Nghĩ là làm, Dũng đã dùng dây kim loại và cọc tre giăng xung quanh ruộng lúa, sau đó cắm vào nguồn điện sinh hoạt gia đình.

Bẫy chuột bằng điện vô tình làm chết người, bị cáo Phạm Hữu Dũng (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội “Giết người”.

Bẫy chuột bằng điện vô tình làm chết người, bị cáo Phạm Hữu Dũng (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội “Giết người”.

Trong quá trình dùng điện bẫy chuột, Dũng dùng các vật dụng như thang tre, xô nhựa, cành cây để chắn đường đi vào ruộng lúa. Tuy nhiên, Dũng đã không đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Hệ lụy là đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, khi đi soi ếch qua phần ruộng lúa nhà Dũng, ông T.V.T (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, là hàng xóm gần nhà Dũng) đã vướng vào dây điện nên bị điện giật tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, Dũng đã bị Công an bắt khẩn cấp.

Tại tòa, bị cáo Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời cho biết, ngày xảy ra vụ việc, Dũng có thức canh nhưng do mệt nên ngủ quên dẫn đến vô tình làm ông T tử vong, gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, bồi thường 52 triệu đồng cho gia đình ông T.

Đọc thêm