Giao đất trái thẩm quyền, cho thuê vô tội vạ ở huyện Hoài Đức

Công thổ quốc gia được ông Nguyễn Chí Hải, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp An Hạ (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) giao vô tội vạ, trái thẩm quyền hàng nghìn mét vuông đất.

Công thổ quốc gia được ông Nguyễn Chí Hải, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp An Hạ (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) giao vô tội vạ, trái thẩm quyền hàng nghìn mét vuông đất.

Trạm trộn bê tông được HTX cho thuê trái phép
Trạm trộn bê tông được HTX cho thuê trái phép.

Coi công thổ quốc gia như... vườn nhà

Theo đơn thư tố cáo của người dân xã An Thượng, trước năm 1993, có 14 hộ dân của xã này được cấp đất giãn dân với diện tích mỗi hộ 170m2 (chiều rộng 7m, chiều dài từ tim đường 72 trở vào là 29m). Nhưng đến ngày 25/5/2012, ông Nguyễn Chí Hải cùng ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng ban kiểm soát HTX chủ trì một cuộc họp và đi đến một quyết định “giao” thêm cho mỗi hộ dân khoảng 90m2 với hình thức cho thuê thầu 3 năm (như vậy, chiều dài thửa đất được kéo dài thành 45m).

Điều đáng nói, phần giao thêm này là kênh tưới tiêu cho đồng lúa và thoát nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân. Ngay sau khi buổi họp kết thúc, một số hộ dân đã lấp kênh xây tường rào. Theo các văn phòng giao dịch bất động sản nằm ven đại lộ Thăng Long, hiện nay giá đất mặt đường 72 là khoảng 20 triệu đồng/m2. Như vậy, nếu được hợp thức hóa, số tiền từ mỗi lô đất lên đến gần 2 tỷ đồng.

Không chỉ giao đất trái thẩm quyền, cũng trong tháng 5/2012, ông Hải lại cùng một số lãnh đạo HTX An Hạ ký hợp đồng cho thuê 3000m2 đất với một công dân của xã này để trồng cây và tập kết vật liệu xây dựng. Theo đó, thời hạn cho thuê đất là 3 năm. Giá thuê đất cũng được tính không theo một quy chuẩn nào: 2000m2 trồng cây hoa màu giá thuê trên 3,6 triệu đồng/năm, còn phần 1000m2 để vật liệu xây dựng thì lại thu 1000 đồng/m2/tháng. Bên thuê còn được ưu ái hỗ trợ cải tạo đất gần 5 triệu đồng.

Theo Luật HTX và điều lệ HTX, HTX nông nghiệp chỉ được cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp trong thời gian 3 năm. Như vậy, trong trường hợp này, ông Hải và các cán bộ của HTX An Hạ đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật khi giao tới 3000m2 đất để trồng cây lâu năm và là nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Nghiêm trọng nhất là hợp đồng cho thuê đất để xây dựng trạm trộn bê tông vào năm 2008. Khi đó ông Hải với tư cách là Chủ nhiệm HTX đã cho một doanh nghiệp thuê tới trên 8000m2 đất nông nghiệp. Ghi nhận cho thấy, hiện nay trạm trộn bê tông nói trên vẫn hoạt động bình thường.

Từ từ rồi tính

Không chỉ giao đất trái thẩm quyền, ông Hoàng Quốc Dũng – một trong những người dân xã An Thượng đứng đơn tố cáo việc làm sai trái của ông Hải, cho rằng, ông Hải và Ban quản trị HTX đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ khi để gần 100ha đất nông nghiệp bị hoang hóa, mỗi năm thiệt hại hàng tỉ đồng, đời sống của nhân dân ngày càng khó khăn. Trong khi việc cấp bách là không để đất bỏ hoang thì ông Hải và ban quản trị chỉ nhăm nhăm cho thuê đất mặt đường.

Được biết, ngay sau khi có dư luận về việc người đứng đầu HTX  Nông nghiệp An Hạ cho thuê đất trái thẩm quyền, Đảng ủy xã đã triệu tập ông Hải, ông Vinh lên làm việc và yêu cầu thu hồi, hủy bỏ việc “giao” đất cho 14 hộ dân ngày 25/5/2012; thanh lý hợp đồng cho thuê 3000m2 đất; dừng việc nắn chỉnh mương tiêu nước và làm rõ việc bỏ hoang hóa đất nông nghiệp. 

Trả lời phóng viên, ông Mầu Văn Luân – Phó bí thư thường trực xã cho biết, Đảng ủy đã họp về vấn đề này và yêu cầu ông Hải dừng ngay những việc làm vi phạm pháp luật. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cũng đã triệu tập ông Hải lên làm việc và yêu cầu làm bản kiểm điểm. Tới đây, chi bộ thôn sẽ họp đề nghị hình thức kỷ luật ông Hải. Sau khi chi bộ họp, Đảng ủy mới họp và ra quyết định cuối cùng.

Trong một diễn biến mới  nhất, UBND xã An Thượng cũng đã làm báo cáo gửi lãnh đạo huyện Hoài Đức giải trình sự việc nói trên.

Như Trang

Đọc thêm